Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Australia

Bất chấp đại dịch COVID-19, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia vẫn phát triển mạnh mẽ và việc hai nước mở cửa hoàn toàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Australia ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 24/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia bất chấp những khó khăn của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Nổi bật là việc Thủ tướng hai nước thường xuyên điện đàm và có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh COP-26 diễn ra tháng 11/2021 tại Anh; thông qua hai văn kiện hợp tác quan trọng là Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES) và Tuyên bố chung về cam kết hành động thiết thực về khí hậu.

[Tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia]

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc Australia thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm vaccine phòng COVID-19 để triển khai tiêm chủng cho trẻ em, bên cạnh 7,8 triệu liều vaccine Australia đã bàn giao trước đây.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng sự giúp đỡ quý báu và kịp thời của Chính phủ Australia sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, góp phần thiết thực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay ở Việt Nam.

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá cao việc hai nước mở cửa hoàn toàn sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, kinh tế, nông nghiệp, lao động… góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục