Bộ trưởng Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni tại Tokyo

Bộ trưởng phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc đã tới thăm đền Yasukuni ở Tokyo với tư cách thành viên Nội các.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, ông Keiji Furuya ngày 21/4 đã tới thăm đền Yasukuni ở Tokyo với tư cách là một thành viên Nội các.

Ông Furuya, người kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia, là bộ trưởng thứ hai thăm đền Yasukuni sau Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yoshitaka Shindo. Ông Shindo thăm đền Yasukuni ngày 20/4 với tư cách cá nhân.

Phát biểu khi thăm đền Yasukuani, ông Furuya nói: “Việc một nghị sỹ bày tỏ sự tiếc thương chân thành dành cho linh hồn của những người đã hi sinh tính mạng vì đất nước là việc làm tự nhiên.”

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi tặng đền Yasukuni môt cây “masakaki,” theo truyền thống được sử dụng cho các nghi lễ của Thần Đạo, với danh nghĩa thủ tướng Nhật Bản.

Theo các nguồn tin, ông Abe sẽ không thăm đền trong ba ngày lễ mùa Xuân bắt đầu từ ngày 21/4 vì ông muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Phó Chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato cũng đã thăm đền Yasukuni sáng 21/4 và nói rằng ông thăm đền với tư cách cá nhân.

Yasukuni - nơi thờ các tội phạm chiến tranh hạng A cùng với những người đã chết trong chiến tranh, được Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Các chuyến thăm đền trước đây của các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã gây tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước từng bị Nhật Bản xâm lược./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục