Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Robert Gates,ngày 6/4 đã tới thủ đô Baghdad của Iraq trong "chuyến thăm bất ngờ" để hội đàmvới giới lãnh đạo Iraq, hối thúc việc củng cố ổn định chính trị và thăm các đơnvị quân đội Mỹ đã kết thúc các hoạt động chiến đấu từ tháng Tám năm ngoái trướcthời hạn rút quân theo dự kiến cuối năm nay.
Trong hai tối lưu lại Baghdad, ông Gates dự kiến gặp Tổng thống Iraq JalalTalabani, Thủ tướng Nuri al-Maliki. Sau đó, ông Gates sẽ tới miền Bắc Iraq đểhội đàm với ông Massud Barzani, người đứng đầu khu tự trị của người Kurd.
Tại các cuộc gặp, ông Gates dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp chung thể hiệnMỹ ủng hộ chính quyền Iraq trong việc hoàn tất tiến trình thành lập chính phủ,đặc biệt việc xây dựng và tổ chức hoạt động của các bộ liên quan vấn đề an ninh.
Sau cuộc bầu cử từ hơn một năm qua, Iraq vẫn chưa có Bộ trưởng Quốc phòng, Bộtrưởng Nội vụ và Bộ trưởng An ninh quốc gia, mặc dù Thủ tướng Maliki đã dànhnhiều nỗ lực hàn gắn những chia rẽ nội bộ để xây dựng một chính phủ thống nhấtdân tộc vào tháng 12 năm nay.
Ngày 6/4, trước khi tới Iraq, ông Gates đã ghé qua Arập Xêút, hội đàm cùngQuốc vương Abdullah về các vấn đề khu vực, tình hình Iran và bạo loạn gia tăng ởYemen.
Giới phân tích cho rằng ông Gates, người đã tới Iraq hàng chục lần kể từ khigiữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ năm 2006, thực hiện chuyến thăm nêu trên trongbối cảnh Washington đang vướng mắc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bùngphát trong thế giới Arập và tìm cách giảm bớt sự can dự của Mỹ vào Iraq hơn 8năm qua kể từ cuộc tấn công lật đổ chế độ của cố Tổng thống Saddam Hussein.
Ông Gates dự kiến sẽ thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào cuối nămnay./.
(TTXVN/Vietnam+)