Bộ trưởng Tài chính Mỹ nỗ lực xoa dịu quan ngại của thị trường

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết đã tiến hành một loạt cuộc điện đàm với các ngân hàng hàng đầu của Mỹ trong một nỗ lực xoa dịu quan ngại trong các thị trường tài chính.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nỗ lực xoa dịu quan ngại của thị trường ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 23/12, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết đã tiến hành một loạt cuộc điện đàm với các ngân hàng hàng đầu của Mỹ trong một nỗ lực xoa dịu quan ngại trong các thị trường tài chính.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Mnuchin viết: "Hôm nay tôi đã tiến hành những cuộc điện đàm cá nhân với các giám đốc điều hành (CEO) thuộc 6 ngân hàng lớn nhất của Mỹ."

Bộ trên cho hay ông Mnuchin đã thảo luận với các CEO của những ngân hàng: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley và Wells Fargo.

Thông báo của bộ này nhấn mạnh: "Các CEO khẳng định rằng họ có thừa khả năng thanh khoản để cho vay."

Trong những tuần qua, chứng khoán Mỹ đã lao dốc do những quan ngại về tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, với việc chỉ số S&P 500 có bước sụt giảm mạnh nhất trong tháng 12, kể từ thời kỳ Đại Suy thoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục