Brazil lại kết án thêm nhiều cựu quan chức bang Mato Grosso

Nhà chức trách Brazil ngày 18/12 đã kết án 13 năm 7 tháng tù đối với cựu Thống đốc bang Mato Grosso Silval Barbosa vì ông đứng đầu một đường dây biển thủ hơn 2,5 triệu reais.
Brazil lại kết án thêm nhiều cựu quan chức bang Mato Grosso ảnh 1Cựu Thống đốc bang Mato Grosso Silval Barbosa. (Nguồn: futurapress)

Nhà chức trách Brazil ngày 18/12 đã kết án 13 năm 7 tháng tù đối với cựu Thống đốc bang Mato Grosso Silval Barbosa vì tội tham ô.

Theo hồ sơ vụ án, ông Barbosa đứng đầu một đường dây biển thủ hơn 2,5 triệu reais (tương đương 760.000 USD) của bang Mato Grosso thông qua chương trình khuyến khích tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân; trong đó có chương trình phát triển công nghiệp của bang.

Theo cảnh sát liên bang Brazil, vụ biển thủ trên diễn ra trong nhiệm kỳ thống đốc thứ hai của ông Barbosa từ năm 2011-2014.

Ngoài cựu thống đốc, nhiều cựu quan chức của bang Mato Grosso cũng bị kết tội tham gia đường dây bao gồm cựu Chánh văn phòng bang Pedro Nadaf, cựu lãnh đạo cơ quan tài chính bang Marcel de Cursi, cố vấn Silvio Cezar Correa de Araujo và Karla Cecilia de Oliveira Cintra và công tố viên đã nghỉ hưu Francisco Lima de Andrade.

Với việc cung cấp bằng chứng và thông tin về đường dây này, ông Barbosa đã được miễn giảm, theo đó chỉ bị quản thúc tại nhà và nộp phạt một khoản tiền lớn.

Ngoài ra, tất cả các bị cáo đều bị tước quyền giữ bất kỳ chức vụ công nào trong vòng tám năm sau thời gian thụ án.

Kể từ sau vụ bê bối tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, nhiều vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui tiếp theo có nhiều cựu thống đốc bang liên quan.

Riêng bang Rio de Janeiro có ba cựu thống đốc bị bắt giữ, trong đó, cựu Thống đốc Sergio Cabral Filho đang chịu mức án 45 năm tù và còn đối mặt với hàng chục cáo buộc phạm pháp khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục