Brazil quyết định bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu tương và ngô

Chính phủ Brazil sẽ bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu tương đến ngày 15/1/2021 và ngô đến ngày 31/3/2021 nhằm làm chậm tốc độ lạm phát, vốn đã tăng 0,64% trong tháng Chín.

Bộ Kinh tế Brazil ngày 17/10 thông báo chính phủ nước này sẽ bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu tương và ngô, nhằm chống lại tình trạng giá cả tăng cao trong nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.

Bộ trên cho biết Phòng Ngoại thương Brazil (FTC) đã thông qua kế hoạch bỏ thuế đối với đậu tương và ngô, để làm chậm tốc độ lạm phát, vốn đã tăng 0,64% trong tháng Chín.

Biện pháp trên được đưa ra sau khi hồi tháng Chín Brazil hạ thuế nhập khẩu gạo xuống 0% cho đến hết năm nay.

Việc bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu tương sẽ có hiệu lực đến ngày 15/1/2021 và ngô đến ngày 31/3/2021.

Brazil là nhà xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới và theo Liên đoàn Công nghiệp quốc gia Brazil, đậu tương, bột đậu tương và ngô là 1 trong 5 sản phẩm xuất khẩu chính của nước này trong tháng Chín, cùng với đường mía và thịt bò, chiếm 55,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

[Brazil đe dọa “ngôi vương” về xuất khẩu đậu tương của Mỹ]

Đồng real Brazil mất giá so với đồng USD trong những tháng gần đây, khiến các sản phẩm của Brazil trở nên hấp dẫn hơn đối với thị trường nước ngoài.

Điều này dẫn đến việc tăng xuất khẩu và do đó làm tăng giá các sản phẩm lương thực trên thị trường nội địa.

Trong động thái khác mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo rằng, nền kinh tế Brazil sẽ suy giảm 5,8% trong cả năm 2020.

Số liệu này đã được điều chỉnh tăng so với dự báo "ảm đạm" hơn được đưa ra hồi giữa năm 2020 là suy giảm 9,1%.

IMF cũng cảnh báo rằng nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này sẽ còn phải đối mặt với rủi ro trong nhiều mặt, bao gồm làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19, hệ quả lâu dài từ một cuộc suy thoái kéo dài và gánh nặng nợ công khổng lồ khiến lòng tin bị tổn thương mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.