Brazil tăng cường bảo vệ đất cho cộng đồng người thổ dân

Tổng thống Dilma Rousseff đã ký sắc lệnh hợp pháp hóa việc bảo vệ 3 khu vực dành riêng cho cộng đồng người thổ dân, với tổng diện tích gần 233.000 ha tại vùng Amazon.
Brazil tăng cường bảo vệ đất cho cộng đồng người thổ dân ảnh 1Nơi sinh sống của các bộ tộc Arara và Juruna. (Nguồn: pib.socioambiental.org)

Ngày 20/4, Tổng thống Dilma Rousseff đã ký sắc lệnh hợp pháp hóa việc bảo vệ 3 khu vực dành riêng cho cộng đồng người thổ dân, với tổng diện tích gần 233.000 ha tại vùng Amazon.

Một trong những khu vực được bảo vệ nằm gần thủy điện Belo Monte. Khi nhà máy này được xây dựng người thổ dân và nông dân quanh vùng đã rất phản đối bởi lo ngại những tác động của công trình đối với môi trường. Với diện tích 25.500 ha, vùng đất này là nơi sinh sống của các bộ tộc Arara và Juruna.

Khu vực lớn nhất được Chính phủ Brazil quyết định bảo vệ là Mapari, thuộc lưu vực sông Amazon, với diện tích 157.246 ha, và là nơi sinh sống của bộ tộc Kaixanas.

Khu vực cuối cùng được bảo vệ là vùng Setema, cũng thuộc lưu vực sông Amazon, có diện tích gần 50.000 ha, là nơi sinh sống của bộ tộc Mura.

Hiện có tới 21 khu vực ở Brazil nơi có cộng đồng người thổ dân sinh sống cần được chính quyền bảo vệ bằng sắc lệnh quản lý đất đai.

Cho tới nay có hơn 580 vùng đất của người thổ dân đã được bảo vệ, với diện tích 1.130.000 km², tương đương 13% tổng diện tích Brazil (8.514.215 km2).

Theo thống kê chính thức, tại quốc gia có diện tích lớn nhất Nam Mỹ có khoảng 300 bộ tộc nói 274 thổ ngữ, với 820.000 người thổ dân, chiếm 0,26% trong tổng số gần 191 triệu dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục