Brazil thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm tự sản xuất

Hải quân Brazil thông báo đã phóng thử thành công tên lửa chống hạm đầu tiên do nước này tư nghiên cứu và sản xuất trong một cuộc thử nghiệm cách bờ biển Rio de Janeiro khoảng 300km.
Brazil thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm tự sản xuất ảnh 1Tàu Hải quân Brazil. (Nguồn: russiancouncil.ru)

Ngày 21/12, Hải quân Brazil thông báo đã phóng thử thành công tên lửa chống hạm đầu tiên do nước này tư nghiên cứu và sản xuất trong một cuộc thử nghiệm cách bờ biển Rio de Janeiro khoảng 300km.

Theo thông báo, loại tên lửa mới có tên là Mansup này có chiều dài khoảng 5,6m và nặng 860kg, có thể đạt vận tốc lên tới 1.000 km/giờ trong vòng 7 giây và tầm bắn vào khoảng 70 km.

Với công nghệ hoàn toàn của Brazil, tên lửa Mansup là thành quả của một dự án do các chuyên gia quân sự Brazil khởi xướng từ cách đây 10 năm với sự tham gia của hải quân và một số công ty kỹ thuật trong nước.

[Brazil hạ thủy tàu ngầm tấn công đầu tiên đóng theo công nghệ của Pháp]

Các chuyên gia quân sự Brazil cho biết, tên lửa Mansup được sản xuất phù hợp với loại ống phóng MBDA được trang bị cho các tàu chiến của Brazil và có thể lắp được đầu đạn nổ lên tới 154 kg.

Mục tiêu của Hải quân Brazil khi phát triển loại tên lửa mới này là nhằm thay thế loại Exocet MM40 đã lỗi thời mà các tàu chiến của nước này đang sử dụng hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.