Bức tranh tổng thể về sự thịnh vượng châu Phi năm 2018

Johannesburg là thành phố giàu có nhất ở châu Phi, Nam Phi tiếp tục là quốc gia giàu có nhất ở Lục địa Đen về tổng tài sản, trong khi xét theo thu nhập bình quân đầu người, Mauritius đứng vị trí số 1.
Công nhân lắp ráp xe bán tải Ranger tại nhà máy Silverton của Ford tại thủ đô Pretoria của Nam Phi. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Công nhân lắp ráp xe bán tải Ranger tại nhà máy Silverton của Ford tại thủ đô Pretoria của Nam Phi. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Báo cáo Thịnh vượng châu Phi năm 2019 mới công bố cho thấy bất chấp những khó khăn kinh tế-xã hội hiện tại, Nam Phi vẫn chiếm ưu thế tại châu Phi về số lượng thành phố có tổng tài sản cá nhân lớn nhất và tổng tài sản quốc gia lớn nhất châu lục.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn Báo cáo thịnh vượng châu Phi năm 2019 của tổ chức New World Wealth và Ngân hàng Á Phi (Afrasia Bank) công bố cho thấy “tổng tài sản” dùng để xếp hạng là tổng tài sản thuộc sở hữu tư nhân của các cá nhân đang sinh sống ở các thành phố, các quốc gia được khảo sát, gồm tài sản, tiền mặt, cổ phiếu và lợi nhuận kinh doanh.

Tiền của chính phủ không được sử dụng trong tiêu chí đánh giá.

Xét theo tiêu chí thành phố, Johannesburg là thành phố giàu có nhất ở châu Phi năm 2018 với tổng tài sản cá nhân đạt 248 tỷ USD.

Sự thịnh vượng của Johannesburg tập trung chủ yếu ở trung tâm tài chính Sandton với Sàn chứng khoán Johannesburg (JSE) và có trụ sở của hầu hết các ngân hàng và tập đoàn lớn nhất châu Phi.

Thành phố giàu thứ hai của châu Phi là Cape Town (Nam Phi) có tổng tài sản 133 tỷ USD với nhiều khu dân nổi tiếng và đắt đỏ nhất châu Phi như Clifton, Bishopscourt, Camps Bay và Bantry Bay.

Thủ đô Cairo, Ai Cập đứng ở vị trí thứ 3 với 129 tỷ USD, đồng thời thành phố này có số lượng tỷ phú nhiều nhất châu Phi.

[Châu Phi gây bất ngờ khi có 24 tỷ phú, hàng ngàn triệu phú USD]

Thành phố Lagos, Nigeria giàu thứ 4 ở châu Phi với tổng tài sản cá nhân đạt 96 tỷ USD. Đây cũng là thành phố lớn nhất châu Phi xét về dân số và tổng sản phẩm GDP.

Với tổng tài sản cá nhân đạt 54 tỷ USD, Durban (bao gồm cả khu phức hợp thương mại, nhà nghỉ và khu dân cư Umhlanga) là thành phố thứ 3 của Nam Phi thuộc nhóm 6 thành phố giàu nhất châu Phi.

Thành phố cảng này được đánh giá có tốc độ tăng trưởng thịnh vượng nhanh nhất Nam Phi trong 10 năm qua.

Trung tâm kinh tế Đông Phi, thành phố Nairobi, Kenya giữ vị trí thứ 6 trong danh sách với tổng tài sản cá nhân đạt 46 tỷ USD.

Nairobi là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Theo báo cáo trên, Nam Phi vẫn là quốc gia giàu có nhất ở châu Phi về tổng tài sản (649 tỷ USD). Tiếp theo là Ai Cập (303 tỷ USD), Nigeria (225 tỷ USD), Maroc (114 tỷ USD), Kenya (93 tỷ USD), Angola (69 tỷ USD), Ghana (59 tỷ USD), Ethiopia (57 tỷ USD), Tanzania (57 tỷ USD)...

Xét theo thu nhập bình quân đầu người, Mauritius đứng vị trí số 1 châu Phi, đạt 31.000 USD/người/năm, tiếp theo là Nam Phi (11.500 USD/người/năm), Namibia (9.400 USD), Botswana (7.900 USD), Maroc (3.170 USD) và Ai Cập (3.100 USD).

Châu Phi hiện có 23 tỷ phú (tổng tài sản từ 1 tỷ USD trở lên), khoảng 310 triệu phú với tài sản từ 100 triệu USD trở lên, 6.900 triệu phú có tài sản từ 10 triệu USD trở lên và 140.000 triệu phú có tài sản từ 1 triệu USD trở lên.

Tổng tài sản châu Phi khoảng 2.200 tỷ USD, trong đó 42% (920 tỷ USD) là tài sản cá nhân. Dù chiếm khoảng 16% dân số thế giới, nhưng tổng tài sản của châu Phi chỉ bằng khoảng 1% của toàn cầu.

Tổng tài sản ở châu Phi đã tăng 14% trong 10 năm qua và con số này dự kiến sẽ tăng 35% trong 10 năm tới, đạt 3.000 tỷ USD vào năm 2028 với nhóm nước Mauritius, Ghana, Rwanda, Kenya, Ethiopia và Uganda được dự đoán sẽ phát triển mạnh nhất về tài sản ở châu Phi trong giai đoạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục