Bulgaria tiếp tục phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn đã bùng phát tại một trang trại với hơn 40.000 con lợn tại làng Brashln, giới chức địa phương đã quyết định tiêu hủy toàn bộ số lợn trong trang trại và tiến hành khử trừng trên diện rộng.
Lợn được nuôi tại trang trại ở làng Golema Rakovitsa, Bulgaria. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Lợn được nuôi tại trang trại ở làng Golema Rakovitsa, Bulgaria. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 24/7, Cơ quan An toàn thực phẩm Bulgaria thông báo nước này đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại gần thành phố Ruse ở Đông Bắc nước này, sau khi virus này được ghi nhận hồi đầu tháng.

Theo cơ quan trên, dịch bệnh đã bùng phát tại một trang trại với hơn 40.000 con lợn tại làng Brashln, gần thành phố nói trên.

Giới chức địa phương đã quyết định tiêu hủy toàn bộ số lợn trong trang trại và tiến hành khử trừng trên diện rộng.

Cuối tuần trước, Bulgaria thông báo đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một trang trại lớn khác ở làng Nikolovo.

[Ứng phó dịch tả lợn châu Phi: Làm gì trong lúc chờ vắcxin?]

Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ruse và huyện Pleven ở Bắc Bulgaria, nơi ghi nhận nhiều lợn nhà nuôi nhiễm bệnh.

Lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực đến ngày 31/7, nhưng có thể được gia hạn trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, nhiều địa phương nước này cũng thông báo lợn nhiễm bệnh, đặc biệt tại các tỉnh giáp giới với Romania.

Bulgaria đã huy động lực lượng cảnh sát và quân đội để hỗ trợ chính quyền các địa phương phòng chống dịch bệnh và bảo vệ ngành chăn nuôi lợn có giá trị lớn này. Theo đó, 500.000 con lợn có thể bị tiêu hủy để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm.

Các biện pháp phòng ngừa gồm cả tăng cường kiểm soát giao thông và các trạm kiểm soát biên giới, khử trùng các trang trại và hạn chế bán thịt lợn và thịt chế biến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục