Bulgaria và Italy thảo luận về cuộc khủng hoảng người tị nạn

Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov và người đồng cấp Italy Paolo Gentiloni đã có cuộc gặp trao đổi lập trường của hai nước về các vấn đề nóng, trong đó tập trung vào cuộc khủng hoảng người tị nạn.
Bulgaria và Italy thảo luận về cuộc khủng hoảng người tị nạn ảnh 1Italy giải cứu 1151 người di cư trên biển ngày 28/9. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo THX, ngày 2/11 tại thủ đô Sofia, Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov và người đồng cấp Italy Paolo Gentiloni đã có cuộc gặp nhằm trao đổi lập trường của hai nước về các vấn đề nóng, trong đó tập trung vào cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Thông báo trên website của Bộ Ngoại giao Bulgaria có đoạn: "Các Bộ trưởng Mitov và Gentiloni đã nhất trí về lập trường nguyên tắc rằng việc đối phó với vấn đề di cư đòi hỏi phải có cách tiếp cận chung của châu Âu và xây dựng một cơ chế rõ ràng để phân biệt người di cư kinh tế với người tị nạn."

Hai nhà ngoại giao cũng nhất trí về việc áp đặt một số hình phạt hà khắc hơn đối với những kẻ buôn người nếu cần thiết.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng người tị nạn, Tổng thống Bồ Đạo Nha và Người đồng cấp Bulgaria Rosen Plevneliev cùng ngày đã kêu gọi các nỗ lực chung của các nước châu Âu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục