Bước đi đột phá trong kỹ thuật cấy ghép tĩnh mạch

Ngày 14/6, các bác sỹ ở Thụy Điển đã cấy ghép thành công tĩnh mạnh nuôi từ chính tế bào gốc của bệnh nhân cho một bé gái 10 tuổi.
Ngày 14/6, các bác sỹ trường Đại học Gothenburg ở Thụy Điển cho biết họ đãcấy ghép thành công tĩnh mạnh nuôi từ chính tế bào gốc của bệnh nhân cho một bégái 10 tuổi.

Thành công đầu tiên trong kỹ thuật cấy ghép tĩnh mạch kiểu này là một bước độtphá, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân có tĩnh mạch không đủ khỏe để chịuđựng các ca phẫu thuật thẩm tách hoặc phẫu thuật thay tim nhân tạo.

Các bác sỹ lấy một đoạn tĩnh mạch dài 9cm từ một bệnh nhân đề nghị hiến tặngtrước khi chết, lấy hết các tế bào sống ra khỏi phần tĩnh mạch này. Sau đó, họcấy mô tế bào gốc lấy từ tủy xương của bé gái, được chẩn đoán bị tắc tĩnh mạchvận chuyển máu để thải độc trong gan - một căn bệnh có nguy cơ cao dẫn đến tửvong.

Sau 2 tuần nuôi dưỡng đoạn tĩnh mạch trong phòng thí nghiệm, các bác sỹ bắt đầughép đoạn tĩnh mạch này cho bệnh nhân, sử dụng kỹ thuật dùng tĩnh mạch nhân tạo.

Dù lúc đầu có một số rối loạn cử động ở chân, song các bác sỹ khẳng định bệnhnhân không có biểu hiện biến chứng và nguồn máu đổ về gan để thải độc đã đượckhôi phục ngay lập tức.

Hơn nữa, tĩnh mạch được nuôi từ chính tế bào gốc củabệnh nhân nên bé gái không cần sử dụng thuốc để tránh tắc nghẽn tĩnh mạch, nhưvẫn thường xảy ra đối với những bệnh nhân được cấy ghép tĩnh mạch "ngoại lai."

Hiện bé gái nói trên đã đi bộ được 3km và có thể tham gia một số hoạt động thểthao nhẹ nhàng.

Các tác giả công trình nghiên cứu nói trên cho biết kỹ thuật ghép tĩnh mạch mớicó thể cải thiện mạnh chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, do chi phícao và thời gian tiến hành phẫu thuật kéo dài nên khó trở thành liệu pháp phổbiến ngay lập tức.

Các bác sỹ Đại học Gothenburg đang nghiên cứu để có thể ứng dụng kỹ thuật nàymột cách rộng rãi. Kết quả ca phẫu thuật của họ đã được đang tải trên tạp chí yhọc The Lancet của Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.