Địa chấn Coupe DeVille

Bước đột phá của Cadillac Coupe DeVille 1949

Cadillac Coupe deVille xuất hiện năm 1949 trong lúc nền công nghiệp xe hơi Mỹ phát triển mạnh về quy mô nhưng nghèo nàn về ý tưởng.
Ngay sau thế chiến thứ 2, cùng với sự hưng thịnh của nền kinh tế Mỹ thì nền công nghiệp xe hơi nước này đã tạo nên một cuộc cách mạng về thiết kế, trong số những cái tên tiên phong không thể không nhắc đến Cadillac Coupe deVille.

Cadillac Coupe deVille chính thức xuất hiện năm 1949 trong lúc nền công nghiệp xe hơi Mỹ phát triển mạnh về quy mô nhưng lại nghèo nàn về ý tưởng.

Chiếc xe được thiết kế mô phỏng từ chiếc phi cơ chiến đấu mang tên P-38 Lightning, có phần đuôi giống đuôi cá, và hai mũi nhọn nhô dài ở phần đầu xe giống như đầu máy bay.

Chiếc xe tưởng chừng như rất kỳ dị ấy lại làm nên một cơn chấn động lớn đến mức nhiều người, kể cả các chuyên gia trong ngành, không thể hình dung nổi.

Cadillac Coupe deVille đã lọt vào danh sách các sản phẩm ưa chuộng của tầng lớp thượng lưu Mỹ lúc bấy giờ và tạo thành một “cơn lốc” Cadillac Coupe deVille.

Theo trào lưu đó, các nhà thiết kế của nhiều hãng sản xuất xe hơi khác, mà điển hình là tập đoàn Ford và Chrysler cũng tung ra các mẫu thiết kế đuôi cá cách điệu.

Riêng đối với Cadillac, năm 1949 cũng đánh dấu một mốc quan trọng bởi Coupe DeVille được coi là chiếc xe có hình dạng “mui gập cứng” đầu tiên của hãng. Một chiếc xe khoang đóng kín nhưng lại có các đường gờ của một chiếc mui gập và các mép cửa sổ viền crôm.

Coupe DeVille có cấu trúc nóc không có thanh trụ đỡ ở giữa. Cũng giống như động cơ V8 mới mà nó được trang bị, kiểu mui cứng thiết kế độc đáo này cũng được các nhà sản xuất xe hơi khác bắt chước vào những năm sau đó.

Năm 1951, Coupe DeVille của Cadillac trở nên nổi tiếng khi mức tiêu thụ vượt qua mẫu Club Coupe - chiếc xe đầu bảng trong Series 62 trước đó.

Riêng chiếc xe ra đời năm 1949 đã lập kỷ lục mới của thương hiệu này, với trên 92.000 chiếc được sản xuất trong năm đó và được trao giải “Xe của năm” đầu tiên của tạp chí Motor Trend.

Chiếc Coupe DeVille năm 1949 được minh họa trong bài đã trải qua hai đời chủ ở California và được Wayne Davis phục chế lại vào khoảng 15 năm trước.

Nó được trang bị hộp số sàn 3 cấp hiếm có của công ty, loại hộp số đã được tay đua Briggs Cunningham sử dụng trên những chiếc xe Cadillac năm 1950 mua tại giải LeMans. Loại hộp số này của GM nổi tiếng tới mức sau này người ta quên mất rằng Cadillac đã giới thiệu loại hộp số tân tiến hơn trên một số model những năm tiếp theo.

Những năm sau đó, thiết kế đuôi cá đã xuất hiện ở khắp nơi, ở các sòng bạc, các rạp chiếu phim, các nhà hàng khách sạn, thậm chí trên cả quần áo, túi xách, dây lưng... và gần như đã trở thành biểu tượng cho sự phồn thịnh của người Mỹ. Cho đến ngày nay, thiết kế này vẫn in đậm trong tiềm thức của nhiều người ham mê xe cổ.

Chính vì vậy, nhiều model của thập niên 1950 vẫn được phục chế tỉ mỉ và xuất hiện tại các phiên đấu giá nổi tiếng. Được biết, chiếc Coupe DeVille 1949 được bán tại cuộc đấu giá do RM Auctions tổ chức vào tháng 4/2008 với giá 88.000USD./.

(Thế giới Vàng/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục