Cả nước Anh hồi hộp

Cả nước Anh hồi hộp theo dõi sức khỏe vợ Hoàng tử

Giới chức Hoàng gia Anh cho hay Catherine, vợ Hoàng tử Anh William đã khỏe hơn sau ngày thứ hai điều trị ốm nghén trong bệnh viện.
Giới chức Hoàng gia Anh ngày 4/12 cho biết, Catherine, vợ Hoàng tử Anh William đã cảm thấy khỏe hơn sau ngày thứ hai điều trị ốm nghén trong bệnh viện. William đã dành gần như cả ngày ở bên giường bệnh của vợ, trong khi lời chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới đổ về mừng vợ chồng anh có tin vui. "Nữ Công tước Cambridge đang ngày càng cảm thấy khỏe hơn," một phát ngôn viên của cặp vợ chồng tại Hoàng gia Anh cho biết,  "Cô ấy và Công tước rất cảm kích trước những lời chúc tốt đẹp mà họ nhận được." Ông nói thêm rằng Catherine sẽ tiếp tục ở lại Bệnh viện King Edward VII ở trung tâm London và tiếp tục được điều trị chứng nôn mửa liên tục (hyperemesis gravidarum), một tình trạng ốm nghén khá nặng vốn chỉ ảnh hưởng tới 1/200 phụ nữ mang bầu. [Nước Anh lên cơn sốt vì vợ Hoàng tử ốm nghén] Tin Catherine mang thai đã chấm dứt các phỏng đoán lâu nay về tình trạng kế vị của đứa trẻ. Theo đó, con của hai người sẽ đứng thứ ba trong danh sách kế vị, sau khi 16 thành viên khối Thịnh vượng chung thông qua thỏa thuận lịch sử hồi năm ngoái nhằm chấm dứt việc ngai báu chỉ trao lại cho con trai. Cùng ngày công bố tin Catherine mang bầu, nước Anh cũng cho biết đã nhận được sự đồng thuận chính thức từ các thành viên còn lại trong khối Thịnh vượng chung về việc thông qua luật kế vị mới. William, người thứ hai trong danh sách kế vị và đứng sau cha anh, Thái tử Charles, đã thăm vợ ngay khi cô vừa nhập viện vào chiều 3/12. Anh rời khỏi bệnh viện lúc 5 giờ 45 chiều và mỉm cười trước báo giới đang chờ bên ngoài. Tin từ Hoàng gia nói rằng Kate vẫn đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ, tức chưa đầy 12 tuần thai. Người ta tin rằng Hoàng gia buộc phải công bố tin Catherine mang bầu, bởi việc cô nhập viện sẽ không thể giấu được tình trạng của cô. Nhập viện là việc làm cần thiết trong trường hợp bị nôn mửa nhiều, bởi bệnh nhân sẽ được điều trị mất nước bằng cách truyền dịch tĩnh mạch trong vài ngày. Catherine sẽ ở lại bệnh viện trong vài ngày nữa để nghỉ ngơi. Toàn bộ các sự kiện xã hội mà cô lên kế hoạch tham gia đã bị hủy cho tới tuần tới.
Cả nước Anh hồi hộp theo dõi sức khỏe vợ Hoàng tử ảnh 1
Các thông tin liên quan tới Catherine cũng làm dấy lên phỏng đoán rằng có thể cô đã mang thai đôi do những triệu chứng ốm nghén của cô là đặc trưng của tình trạng này. Giới chức Hoàng gia cho biết họ mới chỉ nhận tin mang thai của Catherine trong thời gian gần đây. Nhưng trước đó dư luận đã đồn đoán về tin mang thai, nhất là từ các hình ảnh Catherine chỉ uống nước lọc thay vì rượu vang tại các bữa tiệc chính thức./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục