Các Bộ trưởng Đức không muốn tới Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Chính phủ Mỹ muốn mời các bộ trưởng tài chính và ngoại giao nhóm các nước G7 tới dự một hội nghị ở Washington, song các bộ trưởng Đức và một số bộ trưởng G7 khác đã từ chối lời mời.
Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz từ chối dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz từ chối dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel khước từ lời mời của Tổng thống Donald Trump tới Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh G7, Washington tiếp tục nhận được lời từ chối tới Mỹ của Bộ trưởng Tài chính và Ngoại trưởng Đức.

Tờ Tấm gương (Spiegel) của Đức ngày 9/7 dẫn các nguồn thạo tin từ Chính phủ Đức và Mỹ cho biết, Chính phủ Mỹ lại thất bại khi muốn tổ chức một hội nghị các chính trị gia hàng đầu nhóm nước G7 ở Washington.

Theo nguồn tin, Chính phủ Mỹ muốn mời các bộ trưởng tài chính và ngoại giao nhóm các nước G7 tới dự một hội nghị ở Washington vào ngày 29/7 tới.

Đề nghị tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng G7 được đưa ra sau khi Thủ tướng Merkel hủy bỏ việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Mỹ.

[Bàn về khả năng Mỹ mở rộng thành viên trong nhóm G7]

Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Đức đều đã nhanh chóng từ chối, đồng thời bóng gió cho biết Berlin sẽ chỉ cử cao nhất là quan chức cấp quốc vụ khanh tới Mỹ dự hội nghị.

Trên thực tế, ngày họp theo kế hoạch của Mỹ là không thuận lợi, bởi thời điểm cuối tháng Bảy, Phó Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ phải phụ trách Nội các, trong khi Ngoại trưởng Heiko Maas cũng "bận việc" không thể tới Mỹ.

Không chỉ các bộ trưởng Đức, một số bộ trưởng các nước G7 khác cũng cho biết không muốn tới Mỹ vào thời điểm này.

Trong số các nước G7 ở châu Âu, có thông tin rằng lời mời các bộ trưởng tài chính và ngoại giao tới Mỹ vào thời điểm này chỉ phục vụ một mục đích là chiến dịch bầu cử của Mỹ, và đó sẽ là một thành công đối với Tổng thống Trump khi Mỹ đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7.

Mỹ không hề đề nghị họp trực tuyến như một sự lựa chọn, điều cho thấy Washington muốn thiên về thể hiện hơn là đối thoại. Đầu tuần nay, Washington đã phải rút lại lịch họp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.