Các đảng tại Bulgaria đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Bulgaria Nikolai Denkov của liên minh PP-DB dự kiến sẽ được trao quyền thành lập chính phủ và đảm nhiệm chức Thủ tướng trong 9 tháng đầu tiên.
Các đảng tại Bulgaria đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Sofia, Bulgaria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/5, hai lực lượng chính trị lớn nhất tại Bulgaria gồm liên minh GERB-UDF và liên minh Chúng tôi Tiếp tục Thay đổi - Bulgaria Dân chủ (PP-DB) đã nhất trí thành lập một chính phủ liên minh với vị trí Thủ tướng sẽ được luân phiên đảm nhiệm.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Bulgaria Nikolai Denkov của liên minh PP-DB dự kiến sẽ được trao quyền thành lập chính phủ và đảm nhiệm chức Thủ tướng trong 9 tháng đầu tiên.

Ông dự kiến sẽ công bố các thành viên nội các trong những tuần tới. Trong tuyên bố, ông Denkov nhận định tình hình hiện nay đang rất khó khăn.

Sau 5 cuộc bầu cử liên tiếp, Bulgaria đã gặp thách thức trong việc thành lập một nội các thông thường và nước này đang đứng trước nguy cơ bước vào cuộc bầu cử mới với kết quả không rõ ràng. Do đó, thỏa thuận trên được xem là giải pháp giúp tránh để nguy cơ này xảy ra.

Trong khi đó, thành viên liên minh GERB-UDF, cựu Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) về đổi mới Mariya Gabriel - người được giao nhiệm vụ dẫn đầu các cuộc đàm phán chính trị ở Bulgaria, xác nhận các đảng tại Bulgaria đã đạt được nhất trí để thành lập "chính phủ ổn định."

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Sofia, bà Gabriel nhấn mạnh các bên đã nhượng bộ rất nhiều. Dự kiến bà Gabriel sẽ giữ chức Phó Thủ tướng trong nội các ông Denkov và đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong 9 tháng tiếp theo.

Trong cuộc bầu cử trước thời hạn ngày 2/4, liên minh GERB-UDF về nhất với 69 ghế, tiếp theo là liên minh PP-DB với 64 ghế.

[Bulgaria có nguy cơ phải tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 5 trong 2 năm]

Các vị trí tiếp theo thuộc về đảng Phục hưng với 37 ghế, Phong trào Quyền và Tự do với 36 ghế, liên minh BSP vì Bulgaria với 23 ghế, và đảng ITN với 11 ghế.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội thứ 5 của Bulgaria trong vòng 2 năm với 3 trong số 4 Quốc hội mới được thành lập trước đó đã phải giải tán.

Ngày 2/4, cử tri Bulgaria đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 trong vòng hai năm qua ở nước này.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh sự bất bình đối với giới tinh hoa chính trị ngày càng gia tăng khi nhiều cử tri cho rằng họ không sẵn sàng giải quyết vấn đề tham nhũng và cải cách kinh tế.

Theo giới quan sát, cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria lần này được cho là cuộc đua giữa hai liên minh, gồm liên minh GERB-SDS trung hữu do cựu Thủ tướng Boyko Borisov, 63 tuổi, lãnh đạo, và liên minh mới thành lập là "Tiếp tục thay đổi-Bulgaria dân chủ" (PP-DB).

Theo kết quả thăm dò do kênh truyền hình bTV tiến hành sau cuộc bỏ phiếu, PP-DB dẫn đầu khi nhận được 26,5% số phiếu ủng hộ.

Đứng ở vị trí thứ hai là đảng "Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria" (GERB) thuộc liên minh với Liên minh các lực lượng dân chủ (SDS) khi giành được 25,5% phiếu bầu.

Ở vị trí thứ ba là “Phong trào Quyền và Tự do” với khoảng 13,9% số phiếu giành được. Đảng Phục hưng xếp tiếp sau với 13,5% số phiếu ủng hộ, trong khi khối "đảng Xã hội Bulgaria vì Bulgaria" giành được 9,2% phiếu bầu.

Các đảng phái khác không vượt qua ngưỡng tối thiểu 4% số phiếu ủng hộ để có ghế tại quốc hội mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục