Bulgaria có nguy cơ phải tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 5 trong 2 năm

Thủ tướng được chỉ định Nikolay Denkov cho biết ông có kế hoạch mời một số chính đảng tham gia vòng đàm phán mới về những ưu tiên chủ chốt và đưa nội dung này ra bỏ phiếu tại Quốc hội trong tuần này.
Bulgaria có nguy cơ phải tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 5 trong 2 năm ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Sofia, Bulgaria, ngày 2/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính đảng lớn thứ 2 của Bulgaria "Chúng ta tiếp tục thay đổi" (PP) sẽ tìm kiếm sự ủng hộ để thành lập một chính phủ thiểu số, qua đó chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu này.

Thủ tướng được chỉ định Nikolay Denkov ngày 3/1 đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đảng GERB - chính đảng lớn nhất của nước này, thất bại trong việc thành lập chính phủ vào cuối tháng trước mặc dù giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 2/10/2022.

Ông Denkov cho biết ông có kế hoạch mời một số chính đảng tham gia vòng đàm phán mới về những ưu tiên chủ chốt và đưa nội dung này ra bỏ phiếu tại Quốc hội trong tuần này, để xem liệu ông có có hội để thành lập Nội các hay không.

[Bầu cử quốc hội Bulgaria: Đảng GERB bảo thủ giành thắng lợi]

Theo giới phân tích, Denkov có 7 ngày để quyết định việc có hay không đề xuất thành lập chính phủ mặc dù ông này có ít cơ hội để nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết.

Chính phủ liên minh cầm quyền do PP đứng đầu đã sụp đổ hồi tháng 6/2022 và dẫn đến cuộc tổng tuyển cử thứ 4 tại Bulgaria trong 18 tháng qua. Đảng này đã không nhận được đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ thiểu số với đồng minh đảng Dân chủ Bulgaria. Điều này làm gia tăng nguy cơ Bulgaria có thể phải tiến hành một cuộc bầu cử sớm khác vào mùa Xuân.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 10, liên đảng GERB và đảng Liên minh các lực lượng dân chủ (UDF) đã chiến thắng với 25,33% phiếu ủng hộ, theo đó giành được 67 trong tổng số  24 ghế Quốc hội. Trong khi đó, đảng PP về thứ hai với 20,2% số phiếu ủng hộ, tương ứng 53 ghế.

Bulgaria là quốc gia nghèo nhất trong Liên minh châu Âu (EU) và đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài trong nhiều tháng qua. Chính phủ mới sẽ phải đối phó với thách thức về nguồn cung khí đốt trước mùa Đông khi EU chuẩn bị cắt giảm thêm dòng khí đốt từ Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục