6,7 triệu cử tri Bulgaria bắt đầu tiến hành bầu cử Quốc hội mới

Cuộc bỏ phiếu cũng được coi là cuộc trưng cầu ý dân đối với Thủ tướng Boyko Borissov, 61 tuổi, lãnh đạo đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB).
Ápphích bầu cử in chân dung Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov, lãnh đạo đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) tại Bankya ngày 2/4/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ápphích bầu cử in chân dung Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov, lãnh đạo đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) tại Bankya ngày 2/4/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, khoảng 6,7 triệu cử tri Bulgaria đủ điều kiện đã tham gia cuộc bầu cử Quốc hội mới, sau nhiều tháng nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ và trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa vẫn được áp dụng do làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 đang hoành hành.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối (giờ địa phương) tại khoảng 12.000 điểm bỏ phiếu, trong đó 88 trạm bỏ phiếu ở các bệnh viện và 185 trạm bỏ phiếu di động, nhằm phục vụ những cử tri khuyết tật và những người bị cách ly vì bị nhiễm COVID-19.

Tổng số có 6.985 ứng cử viên (6.893 được đề cử bởi 22 đảng và 8 liên minh đảng, cùng 2 đảng độc lập) cạnh tranh 240 ghế trong Quốc hội mới.

Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri được phép không đeo khẩu trang nhưng áp dụng quy định giãn cách.

[Bộ trưởng Tư pháp Bulgaria Danail Kirilov đệ đơn từ chức]

Có 28 tổ chức phi chính phủ của Bulgaria và 6 tổ chức quốc tế theo dõi, giám sát cuộc bầu cử. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào giữa đêm 4/4.

Cuộc bỏ phiếu cũng được coi là cuộc trưng cầu ý dân đối với Thủ tướng Boyko Borissov, lãnh đạo đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB).

Ông Borissov, 61 tuổi, đã lãnh đạo GERB trong hơn một thập kỷ và hiện hy vọng sẽ tiếp tục giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 4.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy rằng trong khi cuộc bầu cử có thể tạo ra một Quốc hội bị phân tán và gây khó khăn cho việc thành lập chính phủ mới, nhưng đảng GERB của ông Borissov có tiềm năng sẽ trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội.

Đảng này đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với cách biệt 5-10 điểm phần trăm trước đối thủ cạnh tranh chính là đảng Xã hội Bulgaria, nhưng khả năng sẽ không đủ giành được đa số tuyệt đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.