Các điểm du lịch của Nhật Bản bắt đầu đón du khách trở lại

Sau 3 tháng đóng cửa, tòa nhà Tokyo Skytree ở thủ đô Tokyo đã bắt đầu đón khách, nhưng rút ngắn thời gian tới thăm, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.
Tòa nhà Tokyo Skytree ở thủ đô Tokyo. (Nguồn: AFP)
Tòa nhà Tokyo Skytree ở thủ đô Tokyo. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/6, nhiều điểm du lịch của Nhật Bản đã bắt đầu mở cửa trở lại, một tuần sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Sau 3 tháng đóng cửa, tòa nhà Tokyo Skytree ở thủ đô Tokyo đã bắt đầu đón khách, nhưng rút ngắn thời gian tới thăm, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

Ban quản lý tòa nhà cao 634m này yêu cầu học sinh tiểu học và người cao tuổi tới thăm tòa nhà cần đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn ở lối vào và thực hiện một số biện pháp khác.

Tại miền Tây Nhật Bản, đền Todaiji ở Nara nổi tiếng với bức tượng Phật cao 15m, đã mở lại với việc rút ngắn thời gian vào thăm của du khách.

Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima cũng tiến hành kiểm tra nhiệt độ ở lối vào và hối thúc du khách thực hiện giãn cách xã hội.

Tại vườn thú Kobe Oji ở tỉnh Hyogo, khoảng 10 nhân viên an ninh đã được triển khai giám sát gấu trúc khổng lồ Tan Tan nhằm ngăn người dân tụ tập quá đông.

[Tokyo thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội]

Tại vùng Tây Nam Nhật Bản, thành Kumamoto, vốn đang trong quá trình sửa chữa sau trận động đất năm 2016, đã đón chào người dân tỉnh Kumamoto với lối đi mới.

Ban quản lý lâu đài dự định bắt đầu đón khách vào ngày 19/6, khi lệnh yêu cầu người dân tránh đi lại giữa biên giới các tỉnh chấm dứt.

Trong khi đó, Công viên giải trí Universal Studios Nhật Bản (USJ) tại thành phố Osaka xác nhận sẽ mở lại trong tháng này, kể từ khi phải đóng cửa do dịch bệnh vào tháng 3 vừa qua.

Cụ thể, công viên giải trí này sẽ bắt đầu đón các cư dân của tỉnh Osaka vào ngày 8/6, trong khi người dân các khu vực lân cận là từ ngày 19/6 tới.

Trên trang chủ, USJ nêu rõ khách tới công viên phải đeo khẩu trang mọi lúc, kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công viên, áp dụng giãn cách xã hội khi chơi trò chơi và đến các điểm tham quan khác.

Cùng ngày, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết sẽ mở lại khu vườn phía Đông của Hoàng cung Tokyo từ ngày 2/6, sau hai tháng đóng cửa.

Số khách tới thăm sẽ giới hạn ở mức 50 người vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Du khách buộc phải đeo khẩu trang khi tới đây để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngày 25/5 vừa qua, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi số ca mắc COVID-19 mới giảm mạnh tại nước này.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Ban khuyến khích các doanh nghiệp và người dân thích nghi với trạng thái “bình thường mới,” trong đó đảm bảo giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, trong thời dịch COVID-19.

Trong một diễn biến khác, du thuyền Costa Atlantica, vốn neo đậu ở miền Nam Nhật Bản với hơn 100 thủy thủ mắc COVID-19, đã rời khỏi nước này và đang trên đường tới Philippines.

Giới chức Nhật Bản cho biết tàu đã rời Nagasaki vào ngày 31/5, đúng một tháng sau khi trở thành du thuyền thứ hai có ca mắc COVID-19 cập bến ở Nhật Bản.

Cuối tháng Tư vừa qua, tàu Costa Atlantica với trọng tải 86.000 tấn đã cập bến Nhật Bản để tiến hành bảo trì. Trên tàu có 623 thủy thủ và không có hành khách nào.

Phần lớn các thủy thủ đã được cách ly trên tàu sau khi có tới 149 thành viên cho kết quả dương tính với virus. Hiện còn 6 người đang nằm viện nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo nhà chức trách Nhật Bản, những người được xác nhận âm tính với virus đều đã rời Nagasaki, trong đó có 126 người đang trên tàu đến Manila, Philippines.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục