Giới truyền thông Anh ngày 1/8 đưa ra một thông tin nghe có vẻ ngược đời,là các doanh nghiệp ở thủ đô London của Anh, trước tiên là ngành công nghiệpkhông khói của nước này, đang bị thua lỗ vì Đại hội Thể thao Thế giới Olympic London2012.
Đại diện ngành du lịch nước này cho biết sau khi sự kiện thể thao lớn nhấthành tinh khai mạc, trung tâm London với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, bịcoi là "thành phố ma", vì khách du lịch đến London hiện nay chỉ tập trung chủyếu vào khu vực phía Đông thành phố, nơi có Công viên Olympic, để theo dõi nhữngtrận tranh tài hấp dẫn ở những môn thể thao họ yêu thích.
Ngoài ra, nhiều người dân London đã quyết định đi nghỉ Hè ở nước ngoàihoặc đến các thành phố khác của Vương quốc Anh trong thời gian diễn ra ngày hộithể thao lớn nhất hành tinh này. Do lượng khách vắng, các chủ kinh doanh kháchsạn lâm vào tình trạng khó khăn, hoặc ít khách, hoặc, khách du lịch có đăng kýphòng nhưng không phải vào tháng diễn ra Olympic mà vào tháng 9, thời điểm đãkết thúc Olympic 2012.
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của sự "vắng khách" nói trên là dotrước thềm Olympic 2012, các khách sạn ở London đã đồng loạt tăng giá phòng lêngấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần ngày thường. Điều đó khiến lượng du khách,thông thường vào thời gian này hàng năm có thể ngập tràn trung tâm London, đã bịgiảm sút. Để khắc phục hậu quả trên, các khách sạn tại London hiện đã giảm mạnhgiá phòng nghỉ bằng mức giá ngày thường.
HTML clipboard[Olympic London 2012: Đến thời cắm trại "lên ngôi"]
Trong khi đó, Tổng thư ký Hiệp hội tài xế taxi, ông Steve Mcnamara chobiết thu nhập của ngành dịch vụ này cũng bị giảm từ 20% đến 40%, tùy theo thờigian trong ngày. Thông thường, có khoảng 90% khách sử dụng taxi là ngườiLondon, tuy nhiên, nhiều người hiện nay đã ra khỏi thành phố, còn khách du lịchlại không sử dụng phương tiện này.
Chủ tịch Hiệp hội các điểm du lịch hàng đầu, ông Bernard Donoghue, thừanhận lượng khách đến các địa điểm nổi tiếng, như Vườn thú London hay Nhà thờThánh Paul, cũng giảm khoảng 30-35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Viện Bảotàng Anh cũng cho biết lượng khách du lịch đến tham quan cũng giảm đáng kể,khoảng 25-30%.
Những nhà hát của khu trung tâm giải trí West End, thuộc phía Tây thànhphố, thì than phiền vì không đủ lượng khách đến xem. Các mạng lưới buôn bán lớnvới hệ thống cửa hàng ở trung tâm thành phố London thì đang lo lắng vì tình trạngvắng khách.
Theo số liệu của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, 90% khách dulịch đang lưu trú ở "thành phố sương mù" trong thời gian diễn ra ngày hội thểthao quốc tế không có ý định mua sắm tại các cửa hàng ở London. Hậu quả là trướcthềm Olympic 2012, vào thứ 6 và thứ 7, lượng khách vào các cửa hàng ở khu WestEnd giảm 10% so với bình thường./.
Đại diện ngành du lịch nước này cho biết sau khi sự kiện thể thao lớn nhấthành tinh khai mạc, trung tâm London với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, bịcoi là "thành phố ma", vì khách du lịch đến London hiện nay chỉ tập trung chủyếu vào khu vực phía Đông thành phố, nơi có Công viên Olympic, để theo dõi nhữngtrận tranh tài hấp dẫn ở những môn thể thao họ yêu thích.
Ngoài ra, nhiều người dân London đã quyết định đi nghỉ Hè ở nước ngoàihoặc đến các thành phố khác của Vương quốc Anh trong thời gian diễn ra ngày hộithể thao lớn nhất hành tinh này. Do lượng khách vắng, các chủ kinh doanh kháchsạn lâm vào tình trạng khó khăn, hoặc ít khách, hoặc, khách du lịch có đăng kýphòng nhưng không phải vào tháng diễn ra Olympic mà vào tháng 9, thời điểm đãkết thúc Olympic 2012.
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của sự "vắng khách" nói trên là dotrước thềm Olympic 2012, các khách sạn ở London đã đồng loạt tăng giá phòng lêngấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần ngày thường. Điều đó khiến lượng du khách,thông thường vào thời gian này hàng năm có thể ngập tràn trung tâm London, đã bịgiảm sút. Để khắc phục hậu quả trên, các khách sạn tại London hiện đã giảm mạnhgiá phòng nghỉ bằng mức giá ngày thường.
HTML clipboard[Olympic London 2012: Đến thời cắm trại "lên ngôi"]
Trong khi đó, Tổng thư ký Hiệp hội tài xế taxi, ông Steve Mcnamara chobiết thu nhập của ngành dịch vụ này cũng bị giảm từ 20% đến 40%, tùy theo thờigian trong ngày. Thông thường, có khoảng 90% khách sử dụng taxi là ngườiLondon, tuy nhiên, nhiều người hiện nay đã ra khỏi thành phố, còn khách du lịchlại không sử dụng phương tiện này.
Chủ tịch Hiệp hội các điểm du lịch hàng đầu, ông Bernard Donoghue, thừanhận lượng khách đến các địa điểm nổi tiếng, như Vườn thú London hay Nhà thờThánh Paul, cũng giảm khoảng 30-35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Viện Bảotàng Anh cũng cho biết lượng khách du lịch đến tham quan cũng giảm đáng kể,khoảng 25-30%.
Những nhà hát của khu trung tâm giải trí West End, thuộc phía Tây thànhphố, thì than phiền vì không đủ lượng khách đến xem. Các mạng lưới buôn bán lớnvới hệ thống cửa hàng ở trung tâm thành phố London thì đang lo lắng vì tình trạngvắng khách.
Theo số liệu của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, 90% khách dulịch đang lưu trú ở "thành phố sương mù" trong thời gian diễn ra ngày hội thểthao quốc tế không có ý định mua sắm tại các cửa hàng ở London. Hậu quả là trướcthềm Olympic 2012, vào thứ 6 và thứ 7, lượng khách vào các cửa hàng ở khu WestEnd giảm 10% so với bình thường./.
(TTXVN)