Các doanh nghiệp Mỹ chuyển sang xe tải chạy điện

Một loạt các hãng và doanh nghiệp tại Mỹ bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng những chiếc xe tải chạy điện, bảo vệ môi trường.
Tất cả những chiễc xe tải chở hàng của Coca-Cola Enterprises, AT&T, Frito-Lay, Pacific Gas&Electric và Điện lực-Chiếu sáng thành phố Kansas (Mỹ) bắt đầu từ nay đều dùng loại mới: Xe tải chạy điện của hãng Smith Electric.

Bryan Hansel, Giám đốc điều hành của Smith Electric Vehicles, cùng với Thượng nghị sĩ Kit Bond (của bang Missouri) và Carol Browner, Trợ lý của Thổng thống Mỹ về Năng lượng và Thay đổi khí hậu, đã cùng dự một cuộc họp về ứng dụng công nghệ mới. Đây được coi là một trong những hành động cụ thể nhất để Nhà Trắng thể hiện quan điểm gia tăng bảo vệ môi trường dưới thời Tổng thống Barack Obama.

6 chiếc xe tải chạy điện dược giao tới các doan nghiệp nêu trên được sản xuất tại Anh. Nhưng trong thời gia tới, những chiếc tương tự sẽ được sản xuất ngay tại Kansas City, và cũng là nơi Smith Electric Vehicle đặt đại bản doanh.

Dây chuyền sản xuất mới của hãng được xây dựng ngay cạnh sân bay quốc tế Kansas. Khi đi vào hoạt động từ năm tới, nhà máy này sẽ tạo việc làm cho 120 lao động.

Những chiếc xe tải chạy điện này mang tên Smith Newton, được cung cấp nguồn điện từ bình ắc quy lithium-ion, với mô tơ điện công suất 120kw.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa 50 dặm/giờ; có thể hoạt động trong tầm 100 dặm khi xạc đầy bình điện khi chở hết tải 16.000 pound. Xe được trang bị những hệ thống đặc biệt để tiết kiệm năng lượng điện mỗi khi xe dừng hay xuất phát.

Hiện tại, giá của chiếc xe điện này đắt hơn những xe tải thông thường cùng tải trọng đến 3 lần (theo một nguồn tin, giá bán xe hiện tại là 170.000 USD). Nhà sản xuất cam kết trong tương lai sẽ đưa ra những sản phẩm có mức giá rẻ hơn.

Coca-Cola Enterprises (CCE) hiện đang là hãng sử dụng nhiều xe tiết kiệm nhiên liệu nhất, với 327 chiếc xe tải hybrid. Hãng dự định đặt thêm 3 chiếc xe tải điện nữa của Smith Electric Vehiecle./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục