Các hãng xe chọn công ty độc lập điều tra vụ túi khí Takata

Một nhóm gồm 10 hãng sản xuất xe hơi vừa cho biết họ đã lựa chọn công ty không gian vũ trụ Orbital ATK Inc lãnh đạo một cuộc điều tra độc lập về vấn đề lỗi túi khí của Takata.
Các hãng xe chọn công ty độc lập điều tra vụ túi khí Takata ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider.com)

Một nhóm gồm 10 hãng sản xuất xe hơi bị tác động bởi túi khí bị lỗi do hãng cung ứng phụ tùng Takata của Nhật Bản cung cấp vừa cho biết họ đã lựa chọn công ty không gian vũ trụ Orbital ATK Inc lãnh đạo một cuộc điều tra độc lập về vấn đề lỗi túi khí.

Các hãng xe trên tuyên bố người từng đứng đầu Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) David Kelly đã được chọn làm giám đốc dự án điều tra này để kiểm tra chi tiết túi khí bị lỗi.

Trong thông cáo báo chí, nhóm trên cho hay: “Orbital ATK là một trong những hãng kỹ thuật hàng đầu thế giới và chúng tôi tin rằng chuyên môn chuyên sâu của họ sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình túi khí Takata bị lỗi hiện nay. Sự lựa chọn này, cùng với David Kelly, cho thấy một bước tiến quan trọng trong nỗ lực trong toàn ngành của chúng tôi.”

Nhóm trên tiết lộ cuộc điều tra sâu rộng số túi khí bị lỗi này sẽ bổ sung cho cuộc kiểm định do Takata tiến hành. Nguyên nhân gốc rễ của lỗi trên hiện vẫn chưa xác định được.

Các hãng xe trên gồm có Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Fuji Heavy Industries, BMW, Fiat Chrysler Automobiles US LLC, Ford và GM.

Trong một động thái khác, NHTSA trước đó tuyên bố họ sẽ tăng cường điều tra túi khí bị lỗi của Takata.

Cơ quan này còn thông báo có khoảng 17 triệu xe bị báo lỗi từ năm 2008 song chỉ có khoảng hai triệu chiếc đã được sửa chữa. Lỗi này có liên quan tới vài trường hợp tử vong ở Mỹ và Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục