Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn báo cáo của ONE cho biết cho đến naycác nước G-8 mới chỉ chuyển 61% viện trợ tài chính cho các nước nghèo ở khu vựcNam sa mạc Sahara ở châu Phi mà các nước này đã cam kết tại Hội nghị cấp cao năm2005 ở Anh.
ONE kêu gọi các nước G-8, đặc biệt là Pháp, Italy và Đức, đặt rathời gian cụ thể để thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các cam kết của họ đối vớichâu Phi.
Theo báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao tại Pháp trong tháng Năm này, G-8cho biết đã tăng viện trợ tài chính cho châu Phi lên 49 tỷ USD hàng năm tronggiai đoạn 2004-2010, ít hơn 1 tỷ USD so với mục tiêu cam kết tại hội nghị năm2005.
Tuy nhiên, theo tính toán của Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD),viện trợ kinh tế của G-8 cho châu Phi trong năm 2010 còn thiếu tới 19 tỷ USD sovới mục tiêu cam kết năm 2005. Các số liệu viện trợ theo thống kê của G-8 khôngtính tỷ lệ lạm phát và mất giá của đồng USD trong giai đoạn đó.
Báo cáo của ONE xác nhận 10 nước châu Âu đã đạt được mục tiêu dành 0,17% tổngthu nhập quốc dân (GNP) để viện trợ cho các nước nghèo trong năm 2010, trong đó8 nước là Đan Mạch, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Điển, Bỉ, Phần Lan, Ireland và nướcduy nhất thuộc G-8 là Anh đang tiến tới mục tiêu dành 0,51% GNP viện trợ cho cácnước đang phát triển.
Nhóm ONE hiện có hai triệu thành viên trên toàn cầu đang tích cực vận độngcộng đồng quốc tế xóa đói nghèo và ngăn ngừa dịch bệnh, đặc biệt ở châu Phi,thông qua nâng cao nhận thức của công chúng và kêu gọi lãnh đạo các nước ủng hộcác chính sách và chương trình hiệu quả nhằm giúp cải thiện cuộc sống ngườinghèo, giúp trẻ em đến trường và hướng tới tương lai tốt đẹp.
Trong thập kỷ qua, viện trợ hiệu quả cùng với sự nỗ lực của các nước châu Phiđã đưa được 40 triệu trẻ em ở lục địa đem đến trường và hơn 3 triệu người đượcnhận được thuốc điều trị HIV/AIDS./.