Các nghị sỹ ủng hộ EU sẽ lập chính đảng tham gia bầu nghị viện châu Âu

Ngày 29/3, nhóm nghị sỹ ủng hộ EU, những người rời bỏ đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập vì Brexit, cho biết đã đăng ký trở thành một chính đảng để tham gia cuộc bầu cử ở châu Âu tới.
Toàn cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu ở Strasbourg của Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu ở Strasbourg của Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 29/3, một nhóm nghị sỹ ủng hộ Liên minh châu Âu, những người rời bỏ đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập vì vấn đề Brexit, cho biết đã đăng ký trở thành một chính đảng để tham gia các cuộc bầu cử tại châu Âu vào tháng Năm tới.

Nhóm Độc lập, gồm 11 nghị sỹ ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về vấn đề Brexit, cho biết đã đăng ký thành lập một đảng mới trong tuần này với tên gọi “Thay đổi nước Anh-Nhóm Độc lập.” 

[Chủ tịch EC không loại trừ Anh có thể tham gia bầu Nghị viện châu Âu]

Heidi Allen, cựu nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ, đã được chỉ định làm thủ lĩnh lâm thời trước cuộc bầu chọn lãnh đạo, sẽ diễn ra vào tháng Chín tới đây.

Chuka Umunna, cựu nghị sỹ thuộc Công đảng, tuyên bố: “Một đảng mới sẽ gây chấn động hệ thống lưỡng đảng và mang lại cho người dân một sự lựa chọn có thể thay đổi đất nước của chúng ta theo chiều hướng tích cực hơn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục