Các nhà du hành lắp đặt các tấm năng lượng Mặt Trời trên ISS

Nhiệm vụ của 2 nhà du hành vũ trụ lần này là lắp đặt 2 trong số 6 tấm năng lượng Mặt Trời mới, vừa được tàu vũ trụ SpaceX Dragon đưa lên ISS hôm 5/6 vừa qua.
Các nhà du hành lắp đặt các tấm năng lượng Mặt Trời trên ISS ảnh 1Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet và phi hành gia NASA Shane Kimbrough đã tham gia vào một chuyến đi bộ ngoài không gian vào ngày 16-6 để trang bị cho Trạm vũ trụ quốc tế những tấm pin mặt trời mới. (Ảnh cắt từ clip của NASA.)

Hai nhà du hành vũ trụ gồm Thomas Pesquet, người Pháp và Shane Kimbrough, người Mỹ, ngày 16/6 đã rời Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), đi bộ ra ngoài không gian, bắt đầu quá trình lắp đặt các tấm năng lượng Mặt Trời mới được đưa lên vũ trụ nhằm tăng cường hệ thống điện của trạm.

Đây là chuyến đi bộ ra ngoài không gian đầu tiên của các nhà du hành vũ trụ nhằm củng cố thêm mạng lưới năng lượng Mặt Trời cho ISS. Hiện ISS đang có 8 tấm năng lượng Mặt Trời, trong đó có 2 tấm đầu tiên đã hoạt động liên tục kể từ tháng 12/2000.

Nhiệm vụ của 2 nhà du hành vũ trụ lần này là lắp đặt 2 trong số 6 tấm năng lượng Mặt Trời mới, vừa được tàu vũ trụ SpaceX Dragon đưa lên ISS hôm 5/6 vừa qua.

Tuy nhiên, do gặp vấn đề về hiển thị và điều khiển trên bộ trang phục, nhà du hành Kimbrough đã phải quay trở lại ISS để cài đặt lại hệ thống của mình. Do đó, hai nhà du hành vũ trụ mới chỉ đưa tấm năng lượng Mặt Trời vào vị trí mà chưa thể lắp đặt hệ thống cáp và ốc vít trong chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 7 giờ 15 phút này.

Dự kiến, hai nhà du hành sẽ tiếp tục công việc vào ngày 20/6 tới.

Phát biểu trước khi rời ISS, nhà du hành Kimbrough cho biết các chuyến đi bộ ra ngoài không gian sẽ gặp rất nhiều vấn đề và phức tạp.

[Phát hiện ngoại hành tinh mới có thể có hơi nước trong bầu khí quyển]

Việc lắp đặt các tấm năng lượng Mặt Trời phải được thực hiện khi ISS ở vùng tối của Trái Đất, khi trạm đang hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời. Theo các nhà khoa học, việc kết hợp các tấm năng lượng ban đầu và 6 tấm năng lượng mới, nhỏ hơn là cần thiết để tăng lượng điện cung cấp cho ISS thêm 20-30%.

Các tấm năng lượng Mặt Trời mới được đưa lên ISS có thể cuộn vào như thảm tập yoga, nhỏ hơn và sáng hơn so với các tấm năng lượng truyền thống.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hy vọng tiếp tục sử dụng công nghệ này cho sứ mệnh Artermis trở lại Mặt Trăng, và các tấm năng lượng tương tự sẽ được sử dụng trên trạm Mặt Trăng tương lai, mang tên Gateway.

Đây là lần đi bộ ngoài không gian thứ 3 của nhà du hành Pesquet và là lần thứ bảy của nhà du hành Kimbrough.

Trước đó, ngày 5/6, tàu vũ trụ SpaceX Dragon chở hàng đã lắp ghép thành công với ISS để thực hiện việc tiếp tế. Theo NASA, tàu vũ trụ SpaceX Dragon đã tự lắp ghép vào mặt đối diện của module ISS Harmony.

Trong sứ mệnh này, SpaceX Dragon mang theo các tấm năng lượng mặt trời (ROSA) cho ISS. Dự kiến, sau khoảng 1 tháng lắp ghép với ISS, con tàu vũ trụ này sẽ mang theo hàng hóa và các kết quả nghiên cứu trở về Trái Đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục