Các nhà lãnh đạo châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ đối với Armenia

Chủ tịch EC, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm biên giới của Armenia.
Các nhà lãnh đạo châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ đối với Armenia ảnh 1Người tị nạn Armenia rời khỏi Nagorny-Karabakh đi lánh nạn tới các thành phố của Armenia ngày 26/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Armenia.

Trong tuyên bố sau cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Granada (Tây Ban Nha), các nhà lãnh đạo trên đã nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm biên giới của Armenia.

Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường quan hệ Liên minh châu Âu (EU)-Armenia trên mọi phương diện, dựa trên nhu cầu của Armenia.

[Chính phủ Armenia sẵn sàng ký văn kiện đàm phán hòa bình]

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, Tổng thống Pháp Macron nhận định hiện không phải thời điểm thích hợp để châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Azerbaijan liên quan tới việc nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Nagorny-Karabakh hôm 19/9 vừa qua.

Ông Macron bày tỏ lấy làm tiếc vì Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã không tham dự các cuộc đàm phán và gặp Thủ tướng Armenia tại Granada.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu nên tiếp tục thảo luận với Azerbaijan để giải quyết mâu thuẫn giữa nước này và Armenia thay vì nhanh chóng sử dụng các biện pháp kinh tế đối với Baku.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu, Chủ tịch EC Michel cho biết EU sẽ tổ chức các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan trong tháng này nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước.

Theo ông, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ cùng thảo luận vấn đề này với Tổng thống Aliyev của Azerbaijan và Thủ tướng Pashinyan của Armenia để ấn định thời gian cụ thể.

Ban đầu, các nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan tại Tây Ban Nha bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu, song Tổng thống Azerbaijan đã quyết định không tham dự các cuộc đàm phán do EU làm trung gian này.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội ngày 5/10, trợ lý Tổng thống Azerbaijan, ông Hikmet Hajiyev cho biết: “Azerbaijan sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên tại Brussels giữa Azerbaijan, Armenia và EU.”

Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa Azerbaijan và Armenia nhiều năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục