Các nước vùng Baltics xây dựng tuyến phòng thủ tại biên giới với Nga và Belarus

Bộ Quốc phòng Estonia cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Latvia và Litva về việc cùng xây dựng một phòng tuyến gồm 600 lô cốt bêtông tại biên giới với Liên bang Nga và Belarus.

Máy bay chiến đấu của Bỉ cất cánh tới Estonia, thực thi sứ mệnh của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 5/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu của Bỉ cất cánh tới Estonia, thực thi sứ mệnh của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 5/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn nguồn cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Estonia cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Latvia và Litva về việc cùng xây dựng một phòng tuyến tại biên giới với Liên bang Nga và Belarus.

Thỏa thuận đã được ba Bộ trưởng Quốc phòng ký ngày 19/1 tại thủ đô Riga của Latvia.

Công trình gồm 600 lô cốt bêtông tốn kém 60 triệu euro (65,3 triệu USD) này nhằm mục đích bảo vệ ba nước.

Các lô cốt này có thể chịu được đạn pháo 152mm và nhằm bảo vệ binh lính trước hỏa lực đối phương đồng thời cho phép họ tiến hành các hoạt động chống trả.

Cố vấn Thứ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Kaido Tiitus, khẳng định từ nay đến cuối năm sẽ xác định vị trí xây dựng tuyến lô cốt để khởi công vào năm 2025.

Kế hoạch xây dựng các tuyến lô cốt phòng thủ xuất phát từ thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hồi tháng 6 năm 2022 về những công trình quân sự mặt đất tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra chiến sự.

Ba nước vùng Baltic cũng thỏa thuận sẽ đưa tới tuyến phòng thủ này các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ chế tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục