Các 'ông lớn' công nghệ đối mặt với làn sóng cắt giảm nhân sự

Sau Amazon, Alphabet, Microsoft và Snap, Meta, công ty mẹ của Facebook, là “gã khổng lồ” công nghệ mới nhất ra thông báo về việc sẽ cắt giảm 10.000 việc làm trong những tháng tới.
Các 'ông lớn' công nghệ đối mặt với làn sóng cắt giảm nhân sự ảnh 1Biểu tượng của Công ty Meta, đơn vị chủ quản mạng xã hội Facebook, tại trụ sở công ty ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: AP/TTXVN)

Thông báo ngày 14/3 về việc cắt giảm 10.000 việc làm trong những tháng tới từ Meta, công ty mẹ của Facebook, là diễn biến mới nhất trong một loạt các động thái cắt giảm nhân sự hàng loạt trong lĩnh vực công nghệ trong thời đây.

Bên cạnh Meta, “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon hồi đầu năm nay cũng cho biết sẽ giảm hơn 18.000 việc làm vì tình hình kinh tế bất ổn và công ty đã tuyển dụng ồ ạt trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

[Mỹ: Số lượng việc làm bị cắt giảm đạt mức cao nhất từ năm 2009]

Trong thời gian đại dịch, Amazon đã tăng cường tuyển thêm nhân viên để đáp ứng sự bùng nổ trong nhu cầu giao hàng, qua đó nâng tổng số nhân viên của tập đoàn này trên toàn cầu lên gấp đôi chỉ trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022. Tính đến cuối tháng Chín năm ngoái, Amazon có 1,54 triệu nhân viên trên toàn cầu.

Ngày 10/1 vừa qua, công ty mẹ của Google là Tập đoàn Alphabet đã thông báo cắt giảm khoảng 12.000 việc làm trên toàn cầu do tình kình kinh tế biến động.

Trong một bức thư điện tử gửi đến nhân viên, Giám đốc điều hành Sundar Pichai cho biết: "Trong hai năm qua, chúng tôi đã chứng kiến các thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Để đáp ứng sự phát triển đó, chúng tôi đã tăng cường tuyển dụng trong điều kiện kinh tế khác với hiện tại”. Alphabet có gần 187.000 nhân viên trên toàn cầu tính đến cuối tháng 9/2022. Số lượng việc làm cắt giảm nói trên chiếm hơn 6% tổng lực lượng lao động của tập đoàn này.

Tương tự, tập đoàn Microsoft ngày 18/1 thông báo sẽ sa thải 10.000 nhân viên trong những tháng tới, trước những thay đổi trong tình hình vĩ mô và các ưu tiên khách hàng.

Kế hoạch này được đưa ra sau hai đợt cắt giảm nhân sự nhỏ hơn trước đó vào năm 2022, một lần vào tháng Bảy ảnh hưởng đến gần 1% lực lượng lao động và lần thứ hai vào tháng Mười nhắm đến gần 1.000 việc làm.

Mạng xã hội Twitter cũng không nằm ngoài làn sóng cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ một tuần sau vụ thâu tóm rầm rộ của mình, tỷ phú Elon Musk đã sa thải một nửa trong số 7.500 nhân viên của Twitter trong tháng 11/2022, trong chương trình cải tổ lớn mà ông đặt ra để tìm cách chi trả cho thỏa thuận mua doanh nghiệp trị giá 44 tỷ USD của mình.

Vào cuối tháng Hai năm nay, tờ New York Times cho biết lực lượng lao động của Twitter đã giảm từ 7.500 người hồi cuối tháng 10 năm ngoái xuống còn 2.000 người, do cả kế hoach cắt giảm nhân sự của công ty và quyết định nghỉ việc của nhiều người.

Tính đến cuối tháng Tám năm ngoái, công ty mẹ của ứng dụng nhắn tin Snapchat là Snap đã cắt giảm khoảng 20% số nhân viên của mình, tức khoảng 1.200 người, trước áp lực cạnh tranh mạnh mẽ và những lo ngại về doanh thu.

Dù số người dùng ứng dụng này tiếp tục tăng lên và đạt 375 triệu người dùng mỗi ngày, Snapchat vẫn chứng kiến lợi nhuận suy giảm và đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các ứng dụng khác như TikTok./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục