Tại buổi tiếp, bà Võ Thị Thanh Nga thông báo về kết quả chuyến thăm và giao lưu với cáctổ chức hữu nghị các tỉnh Champasak và Savannakhet.
Bà Võ Thị Thanh Nga cho biết, hai bên nhận thức sâu sắc vai trò của các tổ chức hữu nghị địaphương trong việc tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hainước, góp phần không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt ViệtNam-Lào.
Đồng thời, bà giới thiệu về Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, trong đó córất nhiều người đã từng tham gia chiến đấu tại Lào và làm chuyên gia kinh tếgiúp Lào, là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biếtlẫn nhau. Qua chuyến thăm này, Đoàn sẽ đề nghị chính quyền tỉnh tăng cường mởrộng hợp tác đầu tư tại Lào.
Ông Soukanh Mahalath hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnhnhân dân thủ đô Vientiane nói riêng và cả nước Lào nói chung đang triển khai cáchoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; giới thiệunhững nét kinh tế-xã hội nổi bật của thủ đô Vientiane.
Ông cũng khẳng định vai trò quan trọng của các Tổ chức hữu nghị địa phươngtrong việc tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt-Lào anh em và mongmuốn Cần thơ và Vientiane tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩyhợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ gìn, vun đắp cho mốiquan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước./.