Campuchia khởi động dự án tuyến cáp quang biển dài gần 3.000km

Dự án kết nối tuyến cáp quang dưới đáy biển từ thành phố Hong Kong (Trung Quốc) đến thành phố Preah Sihanouk (Campuchia) dài 2.715km và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.
Campuchia khởi động dự án tuyến cáp quang biển dài gần 3.000km ảnh 1Ảnh minh họa.

Các phương tiện truyền thông Campuchia đồng loạt đưa tin về sự kiện khởi động dự án xây dựng tuyến cáp quang ngầm dưới đáy biển dài gần 3.000km nối Hong Kong (Trung Quốc) đến tỉnh duyên hải Preah Sihanouk của Campuchia, nhằm gia tăng năng lực cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao ở quốc gia Đông Nam Á này.

Báo chí sở tại dẫn nguồn tin từ trang Facebook chính thức của Bộ Bưu chính-Viễn thông Campuchia cho biết ngày 17/2, ông Chea Vandeth, Bộ trưởng Bưu chính-Viễn thông nước này, đã chủ trì Hội nghị khởi động dự án cáp quang biển Hong Kong-Preah Sihanouk và tuyến cáp phụ từ thành phố Preah Sihanouk đến thủ đô Phnom Penh.

Thông tin về hội nghị này, dòng trạng thái đăng ngày 18/2 trên fanpage của Bộ Bưu chính-Viễn thông Campuchia khẳng định "Dự án kết nối tuyến cáp quang dưới đáy biển từ thành phố Hong Kong đến thành phố Preah Sihanouk dài 2.715km và dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Tuyến cáp quang này sẽ tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao và rộng khắp trên phạm vi cả nước.”

[Doanh nghiệp viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế]

Giới chức và truyền thông sở tại không tiết lộ danh tính nhà đầu tư, đơn vị thi công cũng như tổng dự toán đầu tư cho dự án trên nhưng nhiều khả năng, đây là dự án từ nguồn viện trợ của Trung Quốc, khi nội dung này được ghi nhận trong tuyên bố chung sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thủ đô Phnom Penh hồi trung tuần tháng 11/2022 vừa qua.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 8/2022, ông Chea Vandeth từng khẳng định sau khi hoàn thành việc kết nối tuyến cáp quang này vào năm 2024, băng thông Internet tại Campuchia sẽ được mở rộng hơn trước, không còn phải lo ngại mạng Internet yếu; đồng thời có thể cung cấp dịch vụ internet mới mức giá rẻ hơn thời điểm hiện nay.

Theo truyền thông địa phương, Campuchia hiện có hơn 17 triệu thuê bao điện thoại di động và hơn 310.000 thuê bao Internet cố định với 38 nhà cung cấp dịch vụ Internet và 5 đơn vị khai thác hạ tầng cáp quang trên đất liền và cáp quang biển trong lãnh hải nước này với tổng chiều dài toàn tuyến là 640km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục