Cần cam kết quốc tế mới giải quyết rác thải biển

LHQ kêu gọi các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội... cùng cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế mới giải quyết rác thải ở đại dương.
Ngày 25/3, Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi các chính phủ, các ngành côngnghiệp, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội buôn bán và nghề nghiệp, các nhànghiên cứu hải dương cùng cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế mới và toàn diện đểgiải quyết rác thải ở các vùng biển và các đại dương trên toàn cầu.

Liên hợp quốc cảnh báo sau nhiều thập kỷ nỗ lực ngăn chặn và giảm rác thải,đặc biệt là các mảnh plastic và rác thải công nghiệp, vấn đề rác thải trên biểnvà đại dương ngày càng nghiêm trọng.

Các hóa chất độc hại từ rác thải plastic và rác thải công nghiệp đang đe dọacác sinh vật sống trong môi trường biển, nguồn thực phẩm hải sản bị nhiễm độcnghiêm trọng, đe dọa sức khỏe của con người với các chất gây ung thư và nhiềubệnh mới phát sinh. Ít nhất 267 loài sinh vật biển bị tác động nguy hại của cácloại rác thải trên biển, trong đó có tới 86% loài rùa biển, 44% loài chim biểnvà 43% loài động vật có vú sống trong biển và đại dương.

Rác thải trên biển cũng tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của các nướcven biển, đe dọa ngành du lịch, kích thích sự phát triển của các loài sinh vậtxâm thực phá hoại môi trường và hệ sinh thái biển và đại dương.

Hội nghị quốc tế về rác thải trên biển lần thứ 5 vừa kết thúc ngày 25/3 tạithành phố Honolulu trên đảo Hawaii của Mỹ nhấn mạnh các mô hình sản xuất và tiêudùng không bền vững, thiếu phối hợp giữa các chương trình khu vực và toàn cầu,cũng như việc thực thi các quy chế và luật pháp thiếu hiệu quả đang làm trầmtrọng hơn mối đe dọa của rác thải trên biển và đại dương.

Hội nghị, do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Cơ quan khíquyển và đại dương Mỹ đồng bảo trợ, đã thông qua Cam kết Honolulu, kêu gọi cácnước thúc đẩy phối hợp giữa các lĩnh vực để giảm thải rác ra biển và đại dươngcũng như giảm tác hại nghiêm trọng của rác thải đối với môi trường hải dương, đadạng sinh học, kinh tế toàn cầu và sức khoẻ của nhân loại.

Cam kết khuyến khích các nước chia sẻ các giải pháp công nghệ, pháp lý, thịtrường để giảm rác thải ra biển và đại dương, đặc biệt là các mảnh vỡ plastic,tăng cường xử lý rác thải đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về những nguyhại của việc thải rác ra biển và đại dương.

Xử lý rác thải là một trong 10 khu vực kinh tế nổi bật trong báo cáo của UNEPcông bố tháng 1/2011. UNEP nêu bật cơ hội to lớn biến rác thải thành nguồn lợikinh tế lớn.

Theo số liệu của UNEP, giá trị của thị trường biến rác thành nănglượng này đạt tới 20 tỷ USD năm 2008 và sẽ tăng thêm 30% vào năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục