Canada không công nhận kiểm soát lâu dài của Israel ở Cao nguyên Golan

Ngày 25/3, Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada (GAC) đã ra tuyên bố cho biết nước này không công nhận sự kiểm soát lâu dài của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Hàng rào ngăn cách khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, gần thị trấn Majdal Shams, với Syria, ngày 25/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hàng rào ngăn cách khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, gần thị trấn Majdal Shams, với Syria, ngày 25/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/3, Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada (GAC) đã ra tuyên bố cho biết nước này không công nhận sự kiểm soát lâu dài của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Theo GAC, “luật pháp quốc tế cấm dùng vũ lực sáp nhập một vùng lãnh thổ. Bất cứ tuyên bố nào về việc thay đổi biên giới đơn phương đều đi ngược lại với nền tảng của trật tự quốc tế vốn được xây dựng trên cơ sở luật định. Canada ủng hộ quyền của Israel được sống trong hòa bình và an ninh với các láng giềng.”

[LHQ khẳng định không thay đổi chính sách đối với Cao nguyên Golan]

Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan của Syria trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh, trong đó nói rằng Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục