Canada muốn Mỹ dỡ bỏ thuế nhôm, thép trong tiến trình phê chuẩn NAFTA

Ngày 3/4, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ dỡ bỏ các mức thuế đánh vào mặt hàng nhôm, thép của Mexico và Canada trong tiến trình phê chuẩn NAFTA phiên bản 2.0.
Canada muốn Mỹ dỡ bỏ thuế nhôm, thép trong tiến trình phê chuẩn NAFTA ảnh 1Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phát biểu ngày 3/4, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ dỡ bỏ các mức thuế đánh vào mặt hàng nhôm, thép của Mexico và Canada trong tiến trình phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản 2.0.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời Ngoại trưởng Freeland khẳng định giải quyết chính sách thuế quan này là một phần quan trọng trong tiến trình phê chuẩn NAFTA mới và bày tỏ phấn khởi trước những bình luận vừa qua của các nghị sỹ Mỹ cho rằng không thể phê chuẩn NAFTA mới khi vẫn có Mục 232 về thuế quan trong thỏa thuận này.

Đầu tuần này, Thượng nghị sỹ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện đã lên tiếng trên Twitter kêu gọi chính quyền Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép nhập khẩu từ Canada và Mexico để “mở đường” cho Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), tên gọi mới của NAFTA phiên bản 2.0.

Canada đã quyết định áp thuế trả đũa đối với một lượng hàng hóa trị giá trên 16 tỷ CAD (tương đương 12 tỷ USD) nhập khẩu từ Mỹ.

Ngoại trưởng Freeland cho biết Canada cũng tiến hành tham vấn Mexico và Liên minh châu Âu (những đối tác cũng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế nhập khẩu trong khuôn khổ Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ) về chiến lược trả đũa đối với chính sách thuế quan trên của Washington.

Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ cho phép Tổng thống áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu nếu hoạt động nhập khẩu này đe dọa an ninh quốc gia.

Hiện một số nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ ở Quốc hội Mỹ cho biết họ sẽ không thông qua NAFTA mới nếu thỏa thuận này không buộc Mexico phải tuân thủ các tiêu chuẩn lao động nghiêm ngặt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.