Lần đầu tiên kể từ khi WEF bắt đầu công bố xếp hạng quốc gia thường niênvề bình đẳng giới năm 2006, Canada đã ra khỏi tốp 20 nước đứng đầu vì lý do“thiếu các đại diện nữ trong hệ thống chính trị.”
Trong bảng xếp hạng của WEF năm nay, các quốc gia Bắc Âu vẫn duy trì tốtcác vị trí trên bảng xếp hạng, dẫn đầu là Ireland, tiếp theo là Phần Lan, Na Uyvà Thụy Điển. Trong khi đó, Yemen xếp ở vị trí cuối cùng trong danh sách 135quốc gia.
Bảng xếp hạng của WEF dựa trên cơ sở các dữ liệu về bình đẳng giới trongtiếp cận và tham gia các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục và y tế.
Yếu tố khiến Canada bị tụt bậc là vấn đề trao quyền chính trị cho nữ giới.Tỷ lệ phụ nữ Canada tham gia trong các vị trí cấp cao của nhà nước, cấp bộtrưởng và nghị sỹ quốc hội ít được cải thiện trong năm qua so với nhiều nướckhác. Riêng ở khía cạnh này, Canada đã tụt xuống vị trí 38, sau Ecuador, SriLanka và Anh.
Nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho biết tốc độ thu hẹp khoảngcách về bình đẳng giới trên toàn cầu diễn ra khá chậm. Hơn một nửa số quốc giađược khảo sát không có bất kỳ một cải thiện nào vượt quá 5% trong vòng bảy nămqua.
Nghiên cứu nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách về bình đẳng giới có ý nghĩaquan trọng đối với phát triển kinh tế của một nước; đồng thời rút ra một kếtluận rằng khả năng cạnh tranh và bình đẳng giới ở mỗi quốc gia có mối liên hệtương đối chặt chẽ.
Sáu trong số 10 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh toàncầu của diễn đàn này trong năm nay cũng nằm trong nhóm 20 nước có chỉ số khoảngcách giới tính thấp.
Nghiên cứu viết: “Các dữ liệu cho thấy có một mối tương quan mạnh mẽ. Cácnước có nhiều thành công trong việc thu hẹp khoảng cách giới đều là những quốcgia có sức cạnh tranh nhất."
Ông Klaus Schwab, người sáng lập và là Chủ tịch điều hành của diễn đàn,cho biết: "Trong tương lai, tài năng sẽ trở thành vấn đề quan trọng hơn bất cứđiều gì khác. Phát triển khía cạnh giới không chỉ giải quyết câu hỏi về bìnhđẳng mà còn mang lại sự thành công và thịnh vượng cho mỗi quốc gia trong một thếgiới ngày một cạnh tranh hơn."
Trong bảng xếp hạng về bình đẳng giới năm nay, nhiều quốc gia đạt đượcnhững tiến bộ lớn, đặc biệt là Nicaragua đã nổi lên và trở thành quốc gia bìnhđẳng nhất ở Mỹ Latinh nhờ việc có thêm nhiều phụ nữ tham gia trong quốc hội.
Brazil tăng 20 điểm do những cải tiến mạnh mẽ trong giáo dục tiểu học vàsự gia tăng nữ giới trong các vị trí bộ trưởng.
Trong khi đó, Ấn Độ tụt xuống vị trí 105 và đứng cuối cùng trong khối BRIC(bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc)./.