Canada truy quét tội phạm khiêu dâm trẻ em

Canada đã bắt giữ 35 đối tượng bị buộc tội khiêu dâm trẻ em trong một chiến dịch truy quét lớn nhằm vào loại tội phạm này.
Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP), Canada, vừa thông báo đã bắt giữ 35 đối tượng bị buộc tội khiêu dâm trẻ em trong một chiến dịch truy quét lớn nhằm vào loại tội phạm này.

Theo OPP, trẻ em đặc biệt dễ bị lạm dụng tình dục thông qua mạng trực tuyến.

Các bậc cha mẹ và người giám hộ cần giáo dục nhằm giữ an toàn cho con em mình và ngăn chặn những kẻ lạm dụng tình dục qua Internet thâm nhập vào cộng đồng thực và ảo của bọn trẻ.

OPP lưu ý rằng việc nhiều trẻ em có máy tính riêng và truy cập Internet trong phòng ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến "thảm họa".

Một trong những máy tính bị tịch thu trong cuộc điều tra có khoảng 6 triệu hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Cảnh sát đã phải rà soát tất cả các nội dung khiêu dâm trẻ em mà họ có và tìm kiếm manh mối giúp họ xác định các nạn nhân.

OPP phát động chiến dịch chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng Internet từ năm 2006. Kể từ đó, cảnh sát đã tiến hành hơn 8.000 cuộc điều tra, đưa ra gần 3.400 lời buộc tối đối với gần 1.200 đối tượng

Cùng ngày, OPP cũng cho biết đã triệt phá được một đường dây buôn lậu ma túy và vũ khí từ Mỹ. Ít nhất 22 người đã bị bắt trong chiến dịch này cùng với các tang vật như súng, heroin và cần sa.

Chiến dịch này là thành quả của cuộc điều tra kéo dài 7 tháng tập trung vào các tổ chức tội phạm có địa bàn hoạt động tại Toronto.

Theo ông Julian Fantino, ủy viên của OPP, các đơn vị tăng viện vũ trang tỉnh và cảnh sát của tỉnh đã rất nỗ lực để triệt phá các băng nhóm buôn lậu, vận chuyển ma túy và buôn bán vũ khí, góp phần giúp người dân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm thường trực mà các băng nhóm tội phạm này gây ra.

Cuộc điều tra được cảnh sát tỉnh Ontario cùng với các cơ quan địa phương và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ phối hợp tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục