Căng thẳng thương mại gia tăng, chỉ số PMI của Trung Quốc đi xuống

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) - thước đo chủ chốt đánh giá hoạt động chế tạo của Trung Quốc - ở mức 51,2 (điểm) trong tháng Bảy, giảm so với mức 51,5 của tháng Sáu trước đó.
Căng thẳng thương mại gia tăng, chỉ số PMI của Trung Quốc đi xuống ảnh 1Công nhân tại một nhà máy ở Trung Quốc. (Nguồn: China 2 West)

Số liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 31/7 cho biết Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) - thước đo chủ chốt đánh giá hoạt động chế tạo - ở mức 51,2 (điểm) trong tháng Bảy, giảm so với mức 51,5 của tháng Sáu trước đó.

Con số trên thấp hơn so với mức dự báo 52,3 do các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg đưa ra.

Hoạt động của lĩnh vực phi chế tạo tại Trung Quốc cũng “giảm tốc” khi PMI của lĩnh vực này giảm từ mức 55 hồi tháng Sáu xuống 54 trong tháng này.

Tuy suy giảm nhưng PMI tháng Bảy của cả hai lĩnh vực trên tại Trung Quốc vẫn trên 50, mốc phản ánh chiều hướng tăng trưởng. PMI của lĩnh vực chế tạo cũng duy trì trên mức 51 trong 5 tháng liên tiếp, trong khi lĩnh vực phi chế tạo ghi nhận 11 tháng liền PMI ở trên mức 54.

[Trung Quốc chi mạnh vào cơ sở hạ tầng, đối phó cuộc chiến thương mại]

Theo nhà phân tích Zhao Qinghe của NBS, sự sa sút trên là do các diễn biến thời tiết bất lợi trong thời gian gần đây như mưa lớn, bão, và nhiệt độ tăng cao đã khiến một số ngành công nghiệp và khai khoáng phải dừng hoạt động.

Nhà phân tích Zhao Qinghe cũng viện dẫn những căng thẳng thương mại gia tăng là một trong những nguyên nhân khiến PMI của Trung Quốc đi xuống trong tháng Bảy. Tranh chấp thương mại đã làm giảm số đơn đặt hàng xuất khẩu cũng như hoạt động nhập khẩu nguyên liệu thô của một số nhà sản xuất Trung Quốc.

Theo chuyên gia Julian Evans-Pritchard của công ty nghiên cứu thị trường Capital Economics, việc kinh tế Trung Quốc trên đà giảm tốc trong quý này và quý tới có thể dẫn tới việc Bắc Kinh tiếp tục nới lỏng chính sách tài chính của nước này.

Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc phát đi tín hiệu rằng họ sẽ chuyển sang một chính sách tài chính nới lỏng hơn để bảo vệ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trước những tác động từ tranh chấp thương mại ngày một nóng lên với Mỹ.

Bắc Kinh sẽ thực hiện một loạt các biện pháp hỗ trợ tài chính, bao gồm kế hoạch giảm thuế hơn 1.100 tỷ nhân dân tệ (160 tỷ USD) và phát hành lượng trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá 1.350 tỷ nhân dân tệ dành cho phát triển cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.