Cảnh sát Italy đụng độ với hàng trăm người nhập cư ở Rome

Cảnh sát Italy cho biết số người nhập cư này đã dùng gạch đá, chai lọ tấn công cảnh sát và họ đã phải dùng vòi rồng để giải tán số người này, bắt giữ 2 người.
Cảnh sát Italy đụng độ với hàng trăm người nhập cư ở Rome ảnh 1(Nguồn: EPA)

Ngày 24/8, các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người nhập cư đã diễn ra tại thủ đô Rome, sau khi cảnh sát tìm cách giải tán hàng trăm người Ethiopia và Eritrea đang ở trong các lán trại tạm thời mà họ tự dựng lên tại Quảng trường Độc lập, gần nhà ga trung tâm ở thủ đô.

Cảnh sát Italy cho biết số người nhập cư này đã dùng gạch đá và chai lọ tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán số người này và 2 người đã bị bắt giữ.

Vụ đụng độ diễn ra do các nhà chức trách trước đó đã trục xuất khoảng 800 người nhập cư khỏi một tòa nhà ở gần nhà ga trung tâm mà họ đã chiếm dụng bất hợp pháp trong bốn năm qua.

[Italy sẽ cấp thị thực tạm thời để người di cư tràn khắp châu Âu?]

Số người nhập cư này sau đó đã dựng các lều trại tạm thời ở Quảng trường Độc lập để bày tỏ sự phản đối, chứ không chịu di chuyển đến chỗ ở mới do chính quyền bố chí.

Người nhập cư đang là một vấn đề lớn đối với châu Âu, đặc biệt là với Italy, đất nước được coi là cửa ngõ chính để người di cư bất hợp pháp từ Bắc Phi vượt Địa Trung Hải tìm đường đến châu Âu. Kể từ năm 2014 đến nay, khoảng 600.000 người di cư đã đến Italy.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), số lượng người di cư đến Italy kể từ đầu năm đến ngày 20/8 đã lên đến 97.931 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục