Cảnh sát bắt sinh viên

Cảnh sát Sudan đánh đập, bắt hàng trăm sinh viên

Cơ quan An ninh Tình báo Quốc gia Sudan ập vào các tòa nhà ký túc của Đại học Khartoum từ sáng 17/2 và bắt giữ hơn 350 sinh viên.
Theo AP, các nhà hoạt động cho biết cảnh sát Sudan ngày 17/2 đã ập vào các tòa nhà ký túc của Đại học Khartoum, đánh đập và bắt giữ hàng trăm sinh viên trong cuộc trấn áp mới nhất nhằm vào những người biểu tình trẻ tuổi.

Tổ chức hoạt động của thanh niên có tên "Change Now" (Thay đổi ngay bây giờ) cho biết Cơ quan An ninh Tình báo Quốc gia Sudan đã ập vào các tòa nhà ký túc của Đại học Khartoum vào sáng sớm và bắt giữ hơn 350 sinh viên.

Trong một tuyên bố, Change Now nói rằng các sinh viên bị bắt ngày 17/2 "đã bị đánh đập dã man và tài sản của họ bị phá hoại tứ tung."

Nghị sỹ đối lập Mariam al-Sadeq al-Mahadi của Đảng Umma gọi vụ khám xét này là "sự tấn công quyền tự do ngôn luận" và "là một phần của chế độ độc tài đang lụi bại."

Hãng thông tấn chính thức SUNA dẫn lời chủ tịch Hội liên hiệp Sinh viên Sudan Mohammed Salah cho biết tất cả các sinh viên bị bắt giữ sau đó đã được trả tự do.

Sinh viên Đại học Khartoum bắt đầu biểu tình hồi cuối tháng 12/2011 để yêu cầu bồi thường cho những người bị mất nhà cửa do việc xây dựng một con đập gần thành phố Dammir, đồng thời đòi hỏi quyền thành lập hiệp hội của sinh viên và chấm dứt tình trạng cảnh sát sử dụng vũ lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục