Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Tối 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và Công bố Di tích quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng biên giới.
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 1Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 3Chương trình văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 8Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ảnh 9Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận Di tích quốc gia Đặc biệt địa điểm Chiến thắng biên giới 1950 thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục