Cập nhật tình hình bầu cử tại các địa phương trên cả nước

Nhân dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của công dân, cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.
Cử tri là nữ tu Tỉnh dòng Lasan Việt Nam bỏ phiếu qua hòm phiếu lưu động tại phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)
Cử tri là nữ tu Tỉnh dòng Lasan Việt Nam bỏ phiếu qua hòm phiếu lưu động tại phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 13 giờ ngày 23/5, đã có 3.947.384 cử tri trong tổng số 5.454.458 cử tri trên toàn Thành phố đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt khoảng 72,36%.

Trong số các cử tri đã đi bỏ phiếu, hai tổ thuộc khu vực cách ly và khu vực phong tỏa của quận Gò Vấp đã bỏ phiếu đạt 100%.

Theo ghi nhận của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi sáng ngày 23/5, giao thông trên địa bàn Thành phố đảm bảo thông suốt, không ách tắc.

Đầu giờ chiều có mưa tại một số nơi trên địa bàn Thành phố, nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử. Các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn được đảm bảo.

Nhân dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của công dân, cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

Ủy ban Bầu cử thành phố nhanh chóng chỉ đạo thành phố Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện của Thành phố giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.

Ủy ban Bầu cử Thành phố đánh giá, bên cạnh công tác đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo tuyên truyền bầu cử thì công tác an ninh-trật tự, y tế trong cuộc bầu cử được quan tâm và thực hiện đúng theo quy định, đặc biệt là các phương án phòng, chống dịch COVID-19.

Các khu vực bỏ phiếu được bố trí đầy đủ nhân lực y tế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử. Các địa điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại các khu vực bầu cử.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, tính đến 12 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 854.759 cử tri đi bầu trong tổng số 1.097.969 cử tri, đạt 77,85%. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao như: thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ cùng các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Trong đó có 11 tổ đạt 100% cử tri đi bầu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên đến 11 giờ ngày 23/5 Phú Yên có hơn 588.650/723.718 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 81,38%.

Nhiều đơn vị bầu cử đã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao như: huyện Phú Hòa đạt 88,96%, xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân và Cà Lúi, huyện Sơn Hòa đạt 100%. Hiện có 45/809 Tổ bỏ phiếu tại Phú Yên bỏ phiếu đạt 100%.

Để đảm bảo an toàn trong Ngày Bầu cử, tỉnh Phú Yên đã hướng dẫn người dân đi bầu cử sớm theo từng nhóm, hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm giãn cách, phòng, chống dịch COVID-19.

Đến trưa 23/5, công tác bầu cử tại tỉnh đang diễn ra an toàn, dân chủ, đúng tiến độ, đúng luật định, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.

Tỉnh Phú Yên có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 96 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 796 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh có 809 Tổ bầu cử, 809 khu vực bỏ phiếu.

Ngày 23/5, gần 612.500 cử tri tỉnh Bạc Liêu đã đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến 11 giờ ngày 23/5, số cử tri đã đi bỏ phiếu trong tỉnh đạt 77,47%, trong đó: Thành phố Bạc Liêu: 82.487 người, đạt 70,86%; thị xã Giá Rai: 72.567 người, đạt 67,14% ...

Có 123 Tổ bầu cử có 100% cử tri trong danh sách niêm yết đã bỏ phiếu; có 7/64 xã có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

Cập nhật tình hình bầu cử tại các địa phương trên cả nước ảnh 1 Cử tri bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Trong Ngày Bầu cử tại Bạc Liêu, tình hình giao thông thuận lợi, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục giữ vững và ổn định; thời tiết có mưa ở một vài nơi nên có ảnh hưởng đến tiến độ đi bầu cử của cử tri.

Cùng với đó, tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu ổn định, kiểm soát tốt, không có khó khăn.

[Nhiều địa phương đến trưa 23/5 đã hoàn thành việc bỏ phiếu]

Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 67 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 521 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Toàn tỉnh có 612.441 cử tri; 551 khu vực bỏ phiếu.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 12 giờ ngày 23/5, Trà Vinh đã có hơn hơn 718. 300 cử tri trong tổng số 799.232 cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt gần 90 %.

Giám đốc Sở Nội Vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh, Bùi Thành Thương cho biết, tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông trên địa bàn tỉnh đến hiện tại đều ổn định.

Điều phấn khởi là người dân đi bầu cử với tinh thần thật hăng hái, tích cực. Khi đi bỏ phiếu, cử tri đều phải tuân thủ đúng quy định giãn cách, thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 nhưng mọi người đều vui vẻ xếp hàng đúng qui định để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại các điểm bầu cử có đông đồng bào dân tộc Khmer, các nhân viên khu vực bỏ phiếu đã liên tục dùng tiếng Khmer để kêu gọi, động viên đồng bào đi bầu cử sớm, bầu đủ, bầu đúng.

Đối với các cử tri già, yếu không thể đến khu vực bỏ phiếu để bầu cử, nhân viên tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để những cử tri này trực tiếp bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Long An đến 11 giờ ngày 23/5, có 849.909 cử tri đi bầu, đạt 66,45%.

Một số địa phương tập trung tổ chức tuyên truyền cử tri tham gia bỏ phiếu nên có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Cụ thể, huyện Vĩnh Hưng có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 82,10%; 5 huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 70% như Đức Hòa, Châu Thành, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Kiến Tường. Tất cả các tổ bầu cử có các cơ sở cách ly tập trung đã hoàn thành công tác tổ chức bầu cử cho cử tri.

Ngoài ra, tình hình cử tri đi bầu ở các huyện biên giới và thị xã Kiến Tường đạt tỷ lệ khá cao. Hầu hết, đạt trên 60% cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, có một số đơn vị cấp xã đạt 100% cử tri đi bầu (thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng).

Tính đến 11 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh Ninh Thuận đi bầu cử đạt 59,38% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương.

Trong số 460 khu vực bỏ phiếu đã có 38 khu vực hoàn thành 100% cử tri đi bầu, đạt 8,26%. Xã Phước Kháng thuộc huyện Thuận Bắc đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu tại 7/7 khu vực bỏ phiếu.

Theo ông Trần Hải, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử.

Quá trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, phát huy có hiệu quả trong ngày bầu cử.

Ninh Thuận có tổng cộng 480.920 cử tri tham gia bầu cử (trong đó có 242.940 cử tri nữ), so với nhiệm kỳ 2016-2021, tăng 26.375 cử tri..

Thông tin cập nhật từ Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long, đến 12 giờ ngày 23/5, tỉnh Vĩnh Long đã có 700.498 trên tổng số 836.754 cử tri đi tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 83,72%.

Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao đến thời điểm này là: Huyện Bình Tân đạt 90,74%; huyện Trà Ôn đạt 90,31%; thành phố Vĩnh Long đạt 88,92%.

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 1.006 khu vực bỏ phiếu. Tình hình giao thông trên địa bàn được đảm bảo, thông tin liên lạc thông suốt, thời tiết mát mẻ thuận tiện trong quá trình bầu cử. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu được triển khai đúng quy định.

Cập nhật tình hình bầu cử tại các địa phương trên cả nước ảnh 2Cử tri đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tân An, quận Ninh Kiều. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Trong 9 quận, huyện của thành phố Cần Thơ thì đến trưa 23/5, có 8 quận, huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 60%.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ được giữ vững, ổn định. Phần lớn cử tri tham dự bầu cử từ rất sớm với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Thời tiết trong ngày bầu cử ở thành phố Cần Thơ khá mát mẻ, có nắng nhẹ, thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân. Trên các tuyến đường chính và các điểm bỏ phiếu, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương có mặt điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Tại các tổ bầu cử, lực lượng y tế luôn túc trực để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19. Trước khi tham gia bầu cử, cử tri được hướng dẫn khai báo y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn rồi mới tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban bầu cử thành phố, Cần Thơ có 948.687 cử tri tham gia bầu cử ở 935 tổ bầu cử.

Tính đến 13 giờ, ngày 23/5 toàn tỉnh Tây Ninh có 687.724 cử tri đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 71,26% so với số lượng cử tri toàn tỉnh.

Thị xã Trảng Bàng có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất là 80,09%. Tỷ lệ cử tri đi bầu có tỷ lệ thấp nhất là thành phố Tây Ninh, đạt 58,20%, tính đến 13 giờ cùng ngày.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đợt bầu cử kỳ này toàn tỉnh có tổng số cử tri là 965.124 cử tri, tham gia bầu cử tại 176 điểm bỏ phiếu, thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tính đến 11 giờ ngày 23/5, Bến Tre số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt khoảng 70%. Trong đó, có 7 điểm bầu cử kết thúc bỏ phiếu.

Điểm bầu cử ở 1, ấp Châu Thành, xã An Hóa, huyện Châu Thành là điểm kết thúc bỏ phiếu đầu tiên của Bến Tre vào 8 giờ 50 với số lượng 428 cử tri.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre, đến giờ này tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm bỏ phiếu diễn ra như đúng kế hoạch, các cử tri tổ chức giãn cách, thực hiện đầy đủ yêu cầu phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục