CEO Telegram Pavel Durov bị nhà chức trách cáo buộc những gì?

Sau phiên điều trần với các thẩm phán điều tra tại Paris, ông Pavel Durov bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan việc không ngăn chặn nội dung cực đoan và bất hợp pháp trên Telegram.

Ông Pavel Durov, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram. (Nguồn: Ary News)
Ông Pavel Durov, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram. (Nguồn: Ary News)

Ngày 28/8, Pháp chính thức buộc tội ông Pavel Durov, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram, về một loạt vi phạm liên quan ứng dụng nhắn tin này. Ông Durov được tự do đi lại tại Pháp nhưng bị cấm xuất cảnh.

Tối cùng ngày, ông Durov cũng đã rời khỏi nhà tù Pháp sau khi nộp tiền tại ngoại là 5 triệu USD.

Sau phiên điều trần với các thẩm phán điều tra tại Paris, tỷ phú này bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan việc không ngăn chặn nội dung cực đoan và bất hợp pháp trên Telegram.

Ông này cũng bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm có tổ chức và giao dịch bất hợp pháp.

Ngoài ra, ông Durov cũng bị buộc tội từ chối chia sẻ các tài liệu mà chính quyền yêu cầu, không ngăn chặn hình ảnh khiêu dâm trẻ em, không ngăn hoạt động buôn bán ma túy, lừa đảo và rửa tiền.

Trong một tuyên bố, Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết Durov được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu euro (5,56 triệu USD), với điều kiện phải trình diện cảnh sát mỗi tuần 2 lần và phải ở lại Pháp.

Ông Durov sinh tại Nga, hiện có cả quốc tịch Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Pháp. Tỷ phú này bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp hôm 24/8 vừa qua với cáo buộc không hạn chế các nội dung phạm pháp trên Telegram.

Tạp chí Forbes ước tính tài sản hiện tại của ông Durov là 15,5 tỷ USD. Theo công bố của ông Durov đầu năm nay, Telegram có 900 triệu người dùng hằng tháng, tăng từ 500 triệu người dùng vào đầu năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.