Séc có thể là cửa ngõ để Khóa Việt-Tiệp tiến vào thị trường châu Âu

CH Séc có thể là cửa ngõ để Khóa Việt-Tiệp tiến vào thị trường châu Âu

Công ty Khóa Việt-Tiệp đặt kỳ vọng tiếp tục phát triển sang thị trường châu Âu, đặc biệt là Cộng hòa Séc, đất nước có mối quan hệ gắn bó mang tính lịch sử với doanh nghiệp này.
CH Séc có thể là cửa ngõ để Khóa Việt-Tiệp tiến vào thị trường châu Âu ảnh 1Ông Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam làm việc tại Công ty Cổ phần khóa Việt-Tiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi phát triển mạnh mẽ ở thị trường trong nước, sản phẩm Khóa Việt-Tiệp đã từng bước chiếm lĩnh thị phần tại một số thị trường quốc tế như Cuba, Lào, Campuchia, Brazil, Angola, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với kim ngạch xuất khẩu chiếm 5% doanh thu.

Chưa dừng tại đây, Công ty Cổ phần khóa Việt-Tiệp đặt kỳ vọng tiếp tục phát triển sang một số thị trường khác tại Đông Nam Á và châu Âu, đặc biệt là Cộng hòa Séc, đất nước có mối quan hệ gắn bó mang tính lịch sử với doanh nghiệp này.

Trong buổi làm việc ngày 2/3 tại Công ty Cổ phần khóa Việt-Tiệp, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Martin Klepetko đã tiếp nhận đề xuất về việc mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm khóa của Công ty sang Cộng hòa Séc, với kế hoạch coi đó làm cửa ngõ tiến vào thị trường châu Âu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khóa Việt-Tiệp Lương Văn Thắng khẳng định, với chất lượng sản phẩm và thế mạnh cạnh tranh cả về giá và mẫu mã, hiện hơn hai triệu sản phẩm khóa của Công ty đã thực hiện “Quy trình xác thực chống hàng giả” - mã hóa các thông tin trên các con tem xác thực, nhằm mang đến cho khách trong nước và quốc tế những sản phẩm chính hãng.

CH Séc có thể là cửa ngõ để Khóa Việt-Tiệp tiến vào thị trường châu Âu ảnh 2Sản phẩm của Công ty Khóa Việt-Tiệp. (Nguồn: khoaviettiep.com.vn)

Đại sứ Martin Klepetko đánh giá cao các sản phẩm khóa Việt-Tiệp và hứa sẽ có những hoạt động hỗ trợ tích cực giúp Công ty tìm kiếm đối tác phát triển thị trường đồng thời giới thiệu các mô hình đào tạo công nhân kỹ thuật cao cũng như các nhà cung ứng thiết bị từ phía Cộng hòa Séc tới Công ty nói riêng và khối doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Sau 41 năm với sự giúp đỡ của phía bạn trong việc xây dựng nhà máy khóa với công suất 1 triệu sản phẩm/năm với 7 chủng loại ban đầu, đến nay Công ty đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp khóa hàng đầu Việt Nam, đạt công suất 16 triệu sản phẩm với doanh thu 40 triệu USD trong năm 2015.

Cũng tại buổi gặp gỡ trên, Đại sứ Martin Klepetko cho biết ông đã thực hiện các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin với khối doanh nghiệp Việt Nam với mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng giới thiệu và mời các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, diễn ra tại thủ đô Praha vào ngày 28/3 tới.

Theo ngài Đại sứ, nhằm mục tiêu tạo cầu nối xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước đạt được những hiệu quả cụ thể, phía Đại sứ quán Séc sẽ nhận tiếp nhận các thông tin yêu cầu từ các doanh nghiệp Việt Nam và tư vấn cũng như giới thiệu trực tiếp đến các doanh nghiệp Séc có nhu cầu, tiềm năng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.