Cha đẻ của danh thủ Iaquinta bị bắt vì dính líu đến mafia

Các lực lượng chống tội phạm có tổ chức của Italy đã bắt tổng cộng 163 người trong một chiến dịch truy quét một nhánh của 'Ndrangheta, hệ thống mafia có xuất xứ ở Calabria, miền nam Italy.
Cha đẻ của danh thủ Iaquinta bị bắt vì dính líu đến mafia ảnh 1Cảnh sát Italy truy bắt mafia. (Nguồn: ANSA)

Các lực lượng chống tội phạm có tổ chức của Italy đã bắt tổng cộng 163 người trong một chiến dịch truy quét một nhánh của 'Ndrangheta, hệ thống mafia có xuất xứ ở Calabria, miền nam Italy và hiện là lực lượng tội phạm mạnh nhất và giàu nhất ở nước này.

Chỉ riêng ở vùng Emilia-Romagna, cảnh sát đã bắt 117 người. 46 người khác bị bắt ở các vùng Veneto, Lombardy, Piedmont, Sicily và Calabria trong các hoạt động phối hợp của Viện công tố và cơ quan bài trừ mafia tại những địa phương này.

Trong số những người bị bắt có một quan chức địa phương ở vùng Emilia-Romagna, là thành viên của đảng trung-hữu Forza Italia và ông Giuseppe Iaquinta, cha đẻ của cựu cầu thủ đội Juventus và đội tuyển bóng đá quốc gia Italy Vincenzo Iaquinta.

Những người này, hầu hết là doanh nhân, đã bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau, trong đó có cấu kết với mafia, cho vay nặng lãi, rửa tiền, buôn lậu vũ khí trái phép, bảo kê.

Viện công tố thành phố Bologna, nơi tiến hành cuộc điều tra và trực tiếp chỉ đạo cuộc truy quét này, khẳng định rằng, tất cả những người này đã cấu kết với hệ thống 'Ndrangheta trong việc rửa tiền bẩn của chúng trong các hoạt động kinh doanh của mình, chủ yếu ở vùng Emilia-Romagna, một trong những vùng kinh tế phát triển và năng động nhất ở Italy.

Theo Công tố viên chống mafia Franco Roberti, đây là chiến dịch truy quét mafia lớn chưa từng có ở vùng này.

Đây được coi là một hành động mạnh mẽ của Italy đối với sự thâm nhập ngày càng tăng của băng 'Ndrangheta nói riêng và mafia miền Nam Italy nói chung vào các hoạt động kinh tế ở miền Bắc nước này, nơi có công nghiệp phát triển hơn và mức sống cao hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục