Châu Á cần phải sẵn sàng đối phó với thiên tai

Các nước phải cụ thể hóa chiến lược hạn chế rủi ro do những thảm họa thành kế hoạch quốc gia để đối phó với biến đổi khí hậu.
Ngày 22/10, cơ quan hạn chế rủi ro thảm họa thiên tai của Liên hợp quốc nhấn mạnh do ở châu Á thường xuyên xảy ra lũ lụt, gió lốc và nhiều thảm họa thiên nhiên khác, các nước châu Á phải cụ thể hóa các chiến lược hạn chế rủi ro do những thảm họa này thành kế hoạch quốc gia để sẵn sàng đối phó với biến đổi khí hậu.

Tuyên bố trước khi Hội nghị Bộ trưởng châu Á lần thứ tư diễn ra vào tuần tới, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Hạn chế rủi ro thảm họa, bà Margareta Wahlström cho biết “Hạn chế rủi ro thảm họa đòi hỏi nhiều giải pháp cụ thể nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay và là bộ phận quan trọng của quá trình thích nghi với biến đổi khí hậu.”

Dưới sự chủ trì của Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Hàn Quốc, hội nghị lần này được tổ chức chỉ bốn tháng sau khi xảy ra các trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử ở Pakistan.

Theo dự kiến, hội nghị trên sẽ thông qua một lộ trình khu vực kéo dài 5 năm về việc hạn chế rủi ro thảm họa và điều chỉnh thích nghi với biến đổi khí hậu, trong đó có các hoạt động xây dựng khả năng, tăng cường chia sẻ thông tin và các giải pháp quản lý rủi ro khí hậu thông qua sử dụng công nghệ.

Hội nghị này cũng là cơ hội để các chính phủ châu Á tái khẳng định cam kết của họ đối với "Khuôn khổ hành động Hyogo", một kế hoạch hành động kéo dài 10 năm nhằm giảm bớt những thiệt hại liên quan đến thiên tai, đã được chính phủ các nước nhất trí thông qua năm 2005.

Cùng ngày, Viện Y học khẩn cấp của Thái Lan công bố báo cáo mới nhất cho biết số người thiệt mạng trong các trận mưa lũ ở nước này đã lên tới 32 người.

Theo số liệu của Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết hiện có 186 huyện thuộc các tỉnh ở miền Trung, Bắc và Đông Bắc nước này bị ngập lụt, trong đó ba tỉnh Buri Ram, Nakhon Ratchasima và Lop Buri bị thiệt hại nặng nhất.

Trong khi đó, tại Đài Loan, đã có ít nhất 7 người chết do một ngôi đền bị đổ trong khi các trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Megi đã gây ra các vụ lở đất khiến hàng chục người mất tích và hàng trăm người lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Siêu bão Megi, cơn bão mạnh nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong hai thập kỷ qua, đã làm thiệt mạng ít nhất 36 người ở Philippines và dự kiến đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc trong ngày 23/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục