Châu Âu gặp Việt Nam qua "đại sứ múa đương đại"

“Châu Âu gặp Việt Nam” sẽ là cầu nối cho các nghệ sĩ châu Âu và Việt Nam gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực múa đương đại.
Sau thành công vang dội của Liên hoan múa được tổ chức lần đầu tiên năm 2011, năm nay Liên hoan múa đương đại lần thứ hai có tên gọi “Liên hoan múa đương đại-Châu Âu gặp Việt Nam” sẽ diễn ra vào 20 giờ hai ngày 28 và 29/9 tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội.

Viện trưởng Viện Goethe, bà Meyer Zollitsch cho biết mỗi đêm, khán giả sẽ có cơ hội tìm hiểu về xu hướng dàn dựng các vở múa đương đại châu Âu và Việt Nam qua ba tác phẩm múa là “Lamento” - vở diễn solo được viết dành riêng cho nữ nghệ sỹ múa tài năng Gabriella (Wallonie-Bruxelles/Bỉ), “Dấu trừ” (Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam) và “Kiếm khẩu súng” (Viện Goethe-Đức).

Với sự lựa chọn các chủ đề khác nhau, ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế sự phong phú của múa đương đại cũng như sự đa dạng văn hóa của châu Âu và Việt Nam.

Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam, ông Christian Bourgoignie, bày tỏ quan điểm rằng: “Trong lĩnh vực văn hóa, tôi nghĩ nghệ thuật múa có thể được coi như một đại sứ truyền bá và giao lưu văn hóa giữa các nước với nhau, đặc biệt múa đương đại đã vượt qua không chỉ biên giới giữa các quốc gia mà còn vượt qua cả rào cản ngôn ngữ... Tại Liên hoan múa, ngôn ngữ hình thể sẽ là ngôn ngữ chung, tiếng nói chung của chúng ta.”

Vở múa "Lamento" dựa trên đoạn duy nhất còn tìm thấy của vở Arianne - vở opéra bị thất lạc của nhạc sỹ Monteverdi, biên đạo múa Michèle Anne De Mey đã sáng tác riêng cho nữ nghệ sỹ múa cộng tác với cô từ nhiều năm nay là diễn viên múa tài năng Gabriella Lacono.

Đây là vở múa biến tấu về chủ đề ruồng bỏ và mất mát người thương yêu. Gabriella Lacono hóa thân mạnh mẽ vào vở diễn để lột tả hết sự tang thương của một nàng Ariane bị sự bội phản hủy hoại.

Trong khi đó, vở múa mới nhất "Dấu trừ" của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam khai thác nhịp điệu sống phức tạp của mỗi cá thể trong đời sống hiện đại.

Bà Meyer Zollitsch cho biết, với tư cách đồng sáng lập Liên hoan múa, Viện Goethe sẽ giới thiệu "Kiếm khẩu súng" của biên đạo Helena Waldmann. Tác phẩm thể hiện hình ảnh của một người phụ nữ mắc bệnh đãng trí ở giai đoạn cuối của cuộc đời và luôn chìm đắm trong những giấc mơ, nơi mà nhân cách của bà bị phai nhạt.

Helena Waldmann sẽ mang đến những hình ảnh biểu đạt vừa nặng trĩu, vừa lay động. Helena xúc động chia sẻ rằng, điều thôi thúc bà biên đạo nên tác phẩm cho Nghệ sỹ múa của năm tại Đức Brit Rodemund solo xuất phát từ thực tế người cha của bà mắc phải căn bệnh mất trí nhớ.

“Liên hoan múa đương đại-Châu Âu gặp Việt Nam” nằm trong khuôn khổ các hoạt động của EUNIC (Mạng lưới các cơ quan Văn hóa châu Âu tại Việt Nam) do Viện Goethe và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) cùng phối hợp với Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam tổ chức.

Liên hoan cũng là cầu nối cho các nghệ sĩ châu Âu và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực múa đương đại, nhằm thúc đẩy và phát huy giá trị của múa đương đại Việt Nam./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục