CHDC Congo: 15 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân

Các tay súng thuộc lực lượng phiến quân Codeco và nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) đã thực hiện 3 vụ tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
CHDC Congo: 15 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân ảnh 115 người thiệt mạng trong 3 vụ tấn công riêng biệt ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. (Nguồn: Humangle Media)

Ngày 23/3, giới chức địa phương của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đã có ít nhất 15 người thiệt mạng trong 3 vụ tấn công riêng biệt ở miền Đông nước này.

Trao đổi với báo giới, ông Charite Banza, thành viên của một tổ chức dân sự địa phương, các tay súng thuộc lực lượng phiến quân Codeco (Hợp tác xã vì sự phát triển của Congo) đã tấn công làng Drodro, thuộc lãnh thổ Djugu của tỉnh Ituri hôm 22/3, làm 6 người thiệt mạng.

Ngoài ra, Codeco cũng sát hại 3 người khác ở một ngôi làng cách đó khoảng 30km trong ngày 23/3.

Trong khi đó, một nhân viên cứu trợ giấu tên cho hay nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) cùng ngày đã thực hiện một vụ tấn công tại tỉnh Ituri, làm 6 dân thường thiệt mạng.

Codeco là lực lượng tuyên bố sẽ bảo vệ cộng đồng bộ tộc Lendu chống lại bộ tộc Hema và quân đội Congo, trong khi ADF có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bị cáo buộc tàn sát hàng nghìn dân thường ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

[Bất ổn gia tăng trở lại ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo]

Miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là khu vực giáp với Rwanda, đã phải hứng chịu một đợt bùng phát bạo lực kể từ khi lực lượng phiến quân M23 hoạt động trở lại vào cuối năm 2021 và chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ.

Tại khu vực này, tỉnh Ituri là một trong những điểm nóng bạo lực, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công cướp đi sinh mạng của hàng chục người.

Người đứng đầu văn phòng của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) ở Ituri, ông Karna Soro cho biết kể từ tháng 12 năm ngoái, hơn 300 người đã thiệt mạng ở tỉnh này, trong đó có 60 trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục