Bất ổn gia tăng trở lại ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo

Theo giới chức địa phương, hơn 20 dân thường đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công khác nhau diễn ra ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 18/3.
Bất ổn gia tăng trở lại ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo ảnh 1Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ tấn cống nhằm vào nhà thờ ở thành phố Kasindi, tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 15/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức địa phương thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 19/3 cho biết hơn 20 dân thường đã thiệt mạng hôm 18/3 trong hai cuộc tấn công khác nhau diễn ra ở miền Đông nước này - nơi các hoạt động giao tranh giữa quân đội và phiến quân M23 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Tại tỉnh Ituri, lực lượng phiến quân Codeco (Hợp tác xã vì sự phát triển của Congo) - lực lượng tuyên bố bảo vệ bộ tộc Lendu chống lại bộ tộc Hema - bị cáo buộc tấn công 5 ngôi làng ở vùng lãnh thổ Mahagi vào sáng 18/3.

Giới chức địa phương xác nhận đến nay đã thống kê được 15 nạn nhân thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già.

Tại tỉnh North Kivu lân cận, phiến quân ADF (Lực lượng Dân chủ Đồng minh), liên kết với nhóm thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, bị cáo buộc đã sát hại ít nhất 9 người tại làng Nguli, thuộc khu vực lãnh thổ Lubero.

[LHQ kêu gọi đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực ở phía Đông CHDC Congo]

Đến sáng 19/3, lực lượng này đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Cũng tại tỉnh North Kivu, nhưng xa hơn về phía Nam, giao tranh giữa quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và phiến quân M23 cũng tiếp tục tái diễn hôm 18/3 sau vài ngày tạm lắng ở vùng lãnh thổ Masisi, phía Tây Bắc thành phố thủ phủ Goma.

Quân đội cáo buộc phe nổi dậy đã tấn công ít nhất sáu vị trí của lực lượng này và “tái vi phạm lệnh ngừng bắn.”

M23 (Phong trào 23/3) là một cuộc nổi dậy của người Tutsi, với sự chống lưng của Rwanda, đã chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn của tỉnh North Kivu trong một năm qua.

Sau một số thông báo ngừng bắn không có hiệu lực, lệnh ngừng bắn mới nhất đã được đưa ra hôm 7/3 nhưng cũng không được tôn trọng.

Các tỉnh miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã và đang phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng bạo lực từ hàng chục nhóm vũ trang trong gần 30 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục