CHDC Congo: Cháy lớn làm hàng nghìn người mất nhà cửa

Ít nhất ba người đã thiệt mạng và hàng nghìn người rơi vào cảnh vô gia cư sau vụ cháy dữ dội do người dân đốt cây khô tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
CHDC Congo: Cháy lớn làm hàng nghìn người mất nhà cửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: danielbeltra.com)

Ngày 28/8, ít nhất ba người đã thiệt mạng và hàng nghìn người rơi vào cảnh vô gia cư sau vụ cháy dữ dội tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo các nhân viên cứu hộ, hỏa hoạn bắt đầu từ việc người dân đốt cây khô để phát quang bụi rậm hoặc săn thú.

Ngọn lửa đã lan nhanh vượt ra ngoài tầm kiểm soát do gió mạnh và bắt vào những túp lều mái rạ của dân làng ở vùng Kongolo thuộc tỉnh Katanga.

Hai người đàn ông và một em nhỏ đã thiệt mạng, 996 ngôi nhà tranh đã bị thiêu rụi khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất."

Cơ quan Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã phát động lời kêu gọi chuyển viện trợ đến cho những người dân làng bị ảnh hưởng.

Trước đó, nhiều nơi tại tỉnh Maniema cũng đã bị "giặc lửa" hoành hành trong vài ngày qua.

Chính quyền địa phương đã ghi nhận 10.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại Maniema./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục