CHDC Congo chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng Đông Phi

EAC thông báo trên Twitter rằng CHDC Congo đã trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức khu vực này sau khi nộp các văn kiện phê chuẩn việc gia nhập hiệp ước thành lập cộng đồng.
CHDC Congo chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng Đông Phi ảnh 1EAC thông báo Cộng hòa dân chủ Congo đã trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này. (Nguồn: Twitter)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/7, Cộng hòa dân chủ Congo chính thức trở thành thành viên đầy đủ thứ 7 của Cộng đồng Đông Phi (EAC).

Trong thông báo chính thức được đăng trên Twitter, EAC thông báo rằng Cộng hòa dân chủ Congo đã trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức khu vực này sau khi nộp các văn kiện phê chuẩn việc gia nhập hiệp ước thành lập cộng đồng.

Tháng 12/2021, Hội nghị thượng đỉnh của EAC lần thứ 18 đã đề nghị Hội đồng Bộ trưởng EAC tiến hành và hoàn tất quá trình đàm phán với Cộng hòa dân chủ Congo để kết nạp quốc gia này vào khối.

[Cộng đồng Đông Phi giúp CHDC Congo giải quyết khủng hoảng chính trị]

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan nhấn mạnh việc kết nạp Cộng hòa dân chủ Congo sẽ là bước tiến mới trong hội nhập khu vực, đồng thời nhắc lại cam kết của Tanzania trong việc hợp tác chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên EAC để nâng tầm hội nhập lên cấp độ cao hơn.

Tổng thống Rwandan Paul Kagame cũng ca ngợi những tiến bộ đạt được khi kết nạp Cộng hòa dân chủ Congo vào khối kinh tế khu vực. Ông bày tỏ mong muốn các thủ tục còn lại sẽ được kết thúc nhanh chóng.

Cộng đồng Đông Phi hiện bao gồm Burundi, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Cộng hòa dân chủ Congo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục