Cộng đồng Đông Phi giúp CHDC Congo giải quyết khủng hoảng chính trị

Cộng đồng Đông Phi (EAC) đang thu hút những nhân vật có uy tín tham gia giúp CHDC Congo giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh sau khi quốc gia này chính thức gia nhập khối khu vực.
Cộng đồng Đông Phi giúp CHDC Congo giải quyết khủng hoảng chính trị ảnh 1Binh sỹ CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần thị trấn Beni, sau khi xảy ra một vụ tấn công ngày 18/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/4, Cộng đồng Đông Phi (EAC) thông báo sẽ thu hút các nhân vật có uy tín trong khu vực tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị tái diễn tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Thông báo được Tổng thư ký Peter Mathuki của EAC đưa ra vài ngày sau khi Cộng hòa dân chủ Congo chính thức gia nhập khối khu vực, cùng với một số thành viên trước đó như Burundi, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Uganda.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Mathuki nêu rõ: "EAC đang thu hút những nhân vật xuất sắc tham gia hỗ trợ Cộng hòa dân chủ Congo, thành viên mới nhất của khối, giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh, đặc biệt là ở khu vực phía Đông của đất nước."

[Hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở CHDC Congo]

Ông cho biết động thái thu hút những nhân vật có uy tín để giúp Cộng hòa dân chủ Congo giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh tuân theo chỉ thị của các lãnh đạo quốc gia trong EAC.

Tổng thư ký EAC cảnh báo tình hình bất ổn của Cộng hòa dân chủ Congo có thể ảnh hưởng đến các thành viên khác trong khu vực, làm chệch hướng quá trình hội nhập.

Chính phủ mới thành lập vào tháng 4/2021 của Cộng hòa dân chủ Congo đã có nỗ lực lớn trong cải tổ về quản lý nhà nước, duy trì an ninh và phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại miền Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ yếu do hoạt động khai thác trái phép và buôn lậu tài nguyên thiên nhiên của các nhóm vũ trang ở Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, bạo lực giữa các cộng đồng tiếp diễn tại một số tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục